Mã số 117:

Tận cùng nỗi đau gia đình cựu quân nhân có hai cháu “da cam”

(Dân trí) - Chiến tranh đã qua hơn 30 năm nhưng nỗi đau thì vẫn âm ỉ trong con người cựu chiến binh già và nỗi đau ấy cứ dai dẳng cho tới tận bây giờ, là những đứa cháu tội nghiệp của ông.

Tận cùng nỗi đau gia đình cựu quân nhân có hai cháu “da cam” - 1
 
Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Châu (thương binh 2/4) ở xóm 3 xã Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An). Men theo con đường mòn, theo sự chỉ dẫn của người dân chúng tôi tới thăm gia đình vào một buổi trời đông giá rét. Trong ngôi nhà ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng kêu đau đớn, tiếng gào khóc của hai đứa cháu tội nghiệp. Bế đứa cháu trên tay, ông Châu kể về hoàn cảnh gia đình mình với giọng trầm trầm.

Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ lên đường tham gia đội ngũ thanh niên xung phong. Năm 1972 ông chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, đến năm 1975 xuất ngũ trở về quê hương với thương tật mất chân trái và mất một ngón tay. Câu chuyện của ông bị ngắt quãng khi đứa cháu la hét rồi co giật chân tay…

Những ngày bình yên trôi qua khi các con ông đến tuổi lấy vợ gã chồng. Đến năm 2004, con trai út của ông là anh Nguyễn Văn Hiếu kết duyên với chị Lê Thị Huệ, người ở làng bên. Gia đình họ hàng càng nhân lên niền vui khi chị sinh được bé trai đầu lòng. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười với anh chị, cháu bé vừa sinh ra có hình dạng biến dị, chân tay teo tóp, đầu cháu dài ra và to hơn mức bình thường, cơ thể ngày một xanh xao ốm yếu. Gia đình đưa cháu đi bệnh viện nhi Hà Nội và được các bác sỹ chẩn đoán bị bại não bẩm sinh.

Đến năm 2007 chị sinh thêm cháu Thương, những tưởng cháu bé ra đời sẽ phần nào khỏa lấp nỗi đau âm ỷ trong anh chị bấy lâu. Thế nhưng cùng chung chịu với anh đầu, cháu Thương sinh ra ốm yếu triền miên, da vàng vọt, lên cơn co giật, thoi thóp trong từng hơi thở. Lại một lần nữa gia đình chạy vạy khắp nơi để đưa con đi bệnh viện. Cũng giống như anh trai mình, kết luận của bác sỹ là cháu bị bại não bẩm sinh.
Tận cùng nỗi đau gia đình cựu quân nhân có hai cháu “da cam” - 2

Cuộc sống vốn đã gặp nhiều khó khăn, giờ lại thêm hai đứa con nhỏ bệnh tật quanh năm suốt tháng, anh chị dù đã cố gắng vay mượn anh em làng xóm để đưa các con chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sức cùng lực kiệt, anh chị lại ngậm ngùi đưa con về.

Chị Hoa hàng xóm nhà ông Châu cho biết: “Thương lắm các chú ạ. Đứa lớn sinh ra đã vậy rồi giờ lại đứa nhỏ nữa, cả cái làng này có lẽ nhà ông Châu là đặc biệt nhất, nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại tới”.

Anh Hiếu để lại hai đứa con thơ cho người vợ trẻ và ông bà chăm sóc, còn mình đi làm công nhân mãi tận phương trời Nam kiếm tiền trả nợ và chạy tiền thuốc thang, ăn uống từng ngày cho con. Chị Huệ chỉ quanh quẩn ở nhà làm hai sào ruộng và chăm sóc hai cháu.

Hiện giờ sức khỏe của hai cháu rất yếu, phải đi bệnh viện và thuốc thang thường xuyên, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào hai sào ruộng số tiền trợ cấp thương binh của ông.

Ông Châu nghẹn ngào nói: “Tôi đã từng vào ra sinh tử nơi bom rơi bão đạn, bao nhiêu khó khăn thử thách đều vượt qua không ngờ bây giờ lại đầu hàng trước số phận nghiệt ngã của hai đứa cháu. Khi các cháu ra đời tôi mới biết mình đã bị nhiễm dioxin trong chiến tranh, không gì có thể đau đớn hơn thế”- Nói đến vậy ông đã tuôn chảy nước mắt.

Ra về khi trời đã tối, những cơn gió lạnh cuộn vào trong lòng nhưng có thấm vào đâu so với nỗi đau mà hai cháu đang mang trong người.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1.Chị Lê Thị Huệ hoặc ông Nguyễn Văn Châu, xóm 3, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ tại ABBANK

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0111.028.722.008

Tại: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.

 

*Tài khoản USD tại ABBANK

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 0111.028.723.004

Bank Name: An Binh Bank (ABBANK) - HaNoi Branch

Swift code: ABBKVNVX

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Nguyễn Duy - Đức Chung