1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tấn công CSHS, một thanh niên trúng đạn tử vong

(Dân trí) - Dù các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã nổ súng chỉ thiên trấn áp nhưng một đối tượng vẫn hùng hổ cầm mã tấu lao tới, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng.

Ngày 21/12, cơ quan CSĐT công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra vụ nổ súng khiến Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong. Nguyên nhân ban đầu cũng được cơ quan này xác định là do Tuấn có hành vi “chống người thi hành công vụ” và cố ý tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Quá trình điều tra cho thấy, rạng sáng 20/12, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố phối hợp cùng công an quận Thủ Đức tổ chức tuần tra tại khu vực phường Linh Trung (quận Thủ Đức). Khi đến đường Tô Ngọc Vân (thuộc địa bàn khu phố 7), các trinh phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, cầm theo mã tấu chạy trên đường.

Ngay lập tức, công an áp sát ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên những đối tượng này vẫn ngoan cố bỏ chạy. Dù CSHS đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tất cả vẫn không chịu bỏ mã tấu hợp tác.

Đuổi theo đến đường số 20, khu phố 7 thì bất ngờ một thanh niên đi trong nhóm này là Nguyễn Văn Tuấn tay lăm lăm mã tấu quay lại tấn công lực lượng chức năng. Trước tình huống này, một trinh sát buộc phải nổ súng vào đối tượng. Viên đạn găm thẳng vào ngực trái khiến Tuấn ngã gục. Dù được công an đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng thương tích quá nặng, Tuấn đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Thế Phong