1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tại sao Trung Quốc im lặng bất thường trước đòn áp thuế 500 tỷ USD mới từ Mỹ?

(Dân trí) - Bắc Kinh vẫn im hơi lặng tiếng trước mối đe dọa mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt thuế quan mới, về cơ bản là lên tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.

Ngoài việc đe dọa sẽ áp thuế quan hơn nữa, ông Trump cũng chỉ trích sự mất giá gần đây của đồng Nhân dân tệ.
Ngoài việc đe dọa sẽ áp thuế quan hơn nữa, ông Trump cũng chỉ trích sự mất giá gần đây của đồng Nhân dân tệ.

Trong hai ngày qua, kể từ khi ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 20/7 rằng ông đã sẵn sàng đẩy nhanh cuộc chiến thương mại hơn bằng cách áp đặt thuế quan trị giá 500 tỷ USD cho các sản phẩm đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, cả Bộ Thương mại cũng như Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều chưa đưa ra tuyên bố nào trước lời đe dọa này.

Đáng nói, từ phương tiện truyền thông Nhà nước là hãng tin Tân Hoa Xã đến tờ Global Times đều không đề cập đến mối đe dọa mới của ông Trump. Tờ People’s Daily hôm 21/7 cũng không hề đề cập đến khả năng Mỹ áp thuế 500 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post cho rằng, sự im lặng này của Trung Quốc là bất thường. Tuy nhiên, nguyên nhân là bởi các phương tiện truyền thông Trung Quốc được yêu cầu không đưa tin quá nhiều về cuộc chiến thương mại để tránh gây thêm sự hoảng sợ.

Trước đó, khi Washington tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan trị giá 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/6, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố vào lúc 1:30 sáng giờ địa phương hôm 16/6 về các biện pháp trả đũa với danh sách chi tiết các sản phẩm của Mỹ mà Bắc Kinh sẽ nhắm mục tiêu áp thêm thuế nhập khẩu.

Tiếp đó, khi ông Trump công bố mức thuế quan đối với khối hàng hóa trị giá 200 tỷ USD khác, Bắc Kinh đã nhanh chóng trả lời bằng cách tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp đối phó định lượng và định tính mặc dù không đưa ra phương án cụ thể.

Bà Iris Pang, giám đốc kinh tế về Trung Quốc của Ngân hàng ING, cho biết Trung Quốc đã kháng cự để đáp trả đòn chiến tranh thương mại của ông Trump lần này.

“Điều này sẽ không mang lại bất kỳ mối quan tâm nào đối với Trung Quốc, trừ khi ông Trump công bố mốc thời gian thực hiện việc áp thuế quan lần này”, bà Pang nói.

Bên cạnh đó, theo South China Morning Post, một lý do tiềm năng khác là Trung Quốc không có biện pháp nào mới so với các tuyên bố trước đây của nó.

Tờ People’s Daily cho rằng, Mỹ nên tìm cách tự bảo vệ được nền kinh tế quốc gia và tìm cách riêng của mình để trở lại sau khi thua cuộc trong một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

“Trung Quốc sẽ chịu một số thiệt hại từ cuộc chiến thương mại này với Mỹ và chúng tôi phải thực hiện một số biện pháp đối phó. Trung Quốc cần phải cho Hoa Kỳ một cuộc tấn công đầu tiên đầy đau đớn để nó thực sự có thể nhận ra rằng chiến tranh thương mại là một thảm họa cho Hoa Kỳ, cho các quốc gia khác và toàn thế giới”, tờ People’s Daily đưa tin.

Trên thực tế, Trung Quốc không thể phù hợp với quy mô của 500 tỷ USD thuế quan được đề xuất của Trump khi nó gần bằng tổng giá trị của các sản phẩm Trung Quốc được nhập khẩu vào Hoa Kỳ trong năm ngoái.

Theo số liệu của Mỹ, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 130 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, có nghĩa là Bắc Kinh cuối cùng sẽ phải sử dụng các biện pháp phi thuế quan nếu muốn đáp trả Mỹ.

Trung Quốc và Hoa Kỳ cho đến nay đã áp đặt mức thuế 25% trên 34 tỷ USD hàng hóa của nhau. Thêm nữa, các khoản thuế áp trên 16 tỷ USD hàng hóa nữa sẽ có hiệu lực trong những tuần tới, trong khi Washington đang lên kế hoạch áp 10% thuế đối với khối hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Hồng Vân

Theo South China Morning Post

Tại sao Trung Quốc im lặng bất thường trước đòn áp thuế 500 tỷ USD mới từ Mỹ? - 2