1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tai nạn giao thông thảm khốc tại Trung Quốc, ít nhất 36 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 36 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một xe bồn chở methanol và một chiếc xe buýt trên đường cao tốc ở miền bắc Trung Quốc vào sớm nay 26/8, Tân Hoa xã cho biết.

Vụ va chạm xảy ra giữa chiếc xe bồn chở methanol và xe buýt 39 ghế.

Vụ va chạm xảy ra giữa chiếc xe bồn chở methanol và xe buýt 39 ghế.
 

Theo Tân Hoa xã, 2 chiếc xe trên đã bốc cháy sau khi va chạm vào khoảng 2h sáng nay trên đường cao tốc Baotou-Maoming tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Dịch vụ cấp cứu hiện đang xác định số thương vong, hầu hết là những người trên chiếc xe buýt 39 chỗ ngồi.

 

Chỉ có 3 người trên chiếc xe 39 chỗ còn sống và 2 người đã được đưa tới bệnh viện. Đến nay 28 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

 

Chi tiết về vụ tai nạn, xảy ra cách một trạm dịch vụ trên đường cao tốc khoảng 200m, hiện vẫn chưa rõ. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Đường cao tốc Baotou-Maoming chạy dọc suốt chiều dài Trung Quốc, từ Quảng Đông ở miền nam tới Nội Mông ở miền bắc.

 

Theo quy định xe chở chất nổ phải có giấy phép của cảnh sát trước khi được di chuyển trên đường phố Trung Quốc.

 

Trung Quốc là một trong những nước có tỉ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới, với luật giao thông, quy định an toàn thường không được chấp hành nghiêm, trong khi lái xe tải thường làm việc quá sức. Năm ngoái hơn 62.000 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

 

Phan Anh

Theo AFP