Tác giả “Lão Kẹo gôm” được độc giả nhí săn đón tại Hà Nội

(Dân trí) -Rất đông khán giả nhí Việt Nam đã có mặt tại buổi khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2012 tối 11/5 tại Hà Nội để “xoay” nhà văn nổi tiếng người Anh Andy Stanton rằng, vì sao ông lại sáng tác nhân vật kỳ quái như “Lão Kẹo gôm”?

Buổi khai mạc Những ngày văn học châu Âu tối qua tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội đã thu hút rất đông đảo khán giả trong nước và quốc tế quan tâm tới văn học.
 
Tác giả “Lão Kẹo gôm” được độc giả nhí săn đón tại Hà Nội

Độc giả chăm chú với những cuốn sách tại buổi khai mạc Những ngày văn học châu Âu lần 2 tối qua tại Thư viện Quốc gia (Ảnh: Mai Hương)

Sự kiện này bắt đầu bằng triển lãm giới thiệu hơn 300 tác phẩm văn học kinh điển cũng như đương đại, sách thiếu nhi, truyện tranh và cả sách triết học thường thức của 7 quốc gia châu Âu-Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Anh, Đan Mạch và Ba Lan.

“Thông qua các hoạt động của Những ngày Văn học châu Âu, chúng tôi muốn phát đi một thong điệp hãy tích cực đọc sách, coi sách là phương cách quan trọng nhất để tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, góp phần tăng thêm sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với thế giới”, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ Anh Tuấn phát biểu tại buổi khai mạc.

Ông Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định những tác phẩm văn học triển lãm tại sự kiện này là bức tranh nhiều màu sắc, thể hiện sự giao thoa giữa các nền văn hóa.

Không chỉ là bức tranh trưng bày các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, ngày mở đầu của Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của tác giả bộ truyện được độc giả nhỏ tuổi nhiều nước yêu thích Lão Kẹo Gôm – nhà văn Anh Andy Stanton và các tập truyện mới của ông.
 
Tác giả “Lão Kẹo gôm” được độc giả nhí săn đón tại Hà Nội

Nhiều độc giả nhí vây quanh nhà văn Anh Andy Stanton trước buổi giao lưu tối 11/5 (Ảnh: Mai Hương)

Tại buổi khai mạc, các tập truyện đã xuất bản tại Việt Nam trong bộ truyện Lão kẹo Gôm được trưng bày bao gồm: Lão Kẹo Gôm, lão là đồ tồi; Lão Kẹo Gôm và tỉ phú bánh quy; Lão Kẹo Gôm và bè lũ yêu tinh; Lão Kẹo Gôm và pha lê quyền lực; Lão Kẹo Gôm và con gấu nhảy múa; Tối nay xơi gì hả Lão Kẹo Gôm; Lão Kẹo Gôm và Cây Anh Đào.

Đây là bộ truyện dành cho nhóm độc giả dưới 10 tuổi, xoay quanh cuộc sống của những nhân vật như Lão kẹo Gôm xấu xa bừa bộn, cô bé Polly tươi tắn như ánh mắt trời, ông Thứ Sáu tốt bụng, gã đồ tể Billy William tự nhận là có họ với Hoàng gia Anh… cùng vô số nhân vật khác ở thị trấn nhỏ Lamonic Bibber, Andy Stanton và David Tazzyman với khiếu hài hước bẩm sinh đã đãi người đọc những bữa tiệc cười sảng khoái. Bộ truyện đã được phát hành tại hơn 30 quốc gia, được dịch ra 22 thứ tiếng và đã đoạt rất nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Sách cho Trẻ em của Red House và giải Roald Dahl Funny.

Cũng trong tối qua, cuộc thi Viết & vẽ về Lão Kẹo Gôm do Nhã Nam và Hội đồng Anh tổ chức đã tìm ra những tác phẩm thắng cuộc. Sau gần 2 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu được hơn 300 tranh, bài dự thi của các bạn nhỏ đến từ khắp cả nước, thể hiện sự yêu mến đặc biệt của các em đối với bộ truyện ngộ nghĩnh này. Ban giám khảo gồm họa sĩ Thành Phong và dịch giả Huyền Trang đã chọn ra 8 tác phẩm đoạt giải, các tác phẩm này được trưng bày cho khán giả thưởng thức.

Sau chuyến ghé thăm một số đơn vị xuất bản những tác phẩm của mình tại Việt Nam vào buổi sáng, đúng lịch trình, tối qua tác giả Lão kẹo gôm đã có mặt tại khai mạc Những ngày văn học châu Âu giao lưu với độc giả.

Cuộc giao lưu thu hút đông đảo độc giả mọi lứa tuổi, đặc biệt độc giả nhí. Ngay từ trước cuộc giao lưu, nhiều độc giả nhỏ tuổi đã xin chữ ký, chụp hình với tác giả Lão Kẹo Gôm. Có không ít thắc mắc “xoay” rằng vì sao nhà văn Anh lại sáng tác ra nhân vật kỳ quái như Lão Kẹo Gôm? “Tôi sáng tác ra nhân vật kỳ quá như vậy vì…đầu óc tôi rấ kỳ quái”, nhà văn Andy Stanton hài hước trả lời.

Ông nói, ý tưởng sáng tác loạt truyện này bắt đầu từ món quà ông dành tặng cho những đứa cháu nhân ngày lễ đặc biệt. Để có món quà ý nghĩa cho những đứa cháu nhỏ, Andy đã viết cuốn sách đầu tiên. Tuy nhiên, sau sự yêu thích đặc biệt của những đứa trẻ, ông tiếp tục cho ra đời các tập tiếp theo và phát hành rộng rãi. Cuốn sách mới nhất của ông là Lão Kẹo Gôm và cây anh đào tập 7.
 
Tác giả “Lão Kẹo gôm” được độc giả nhí săn đón tại Hà Nội

Bìa cuốn sách "Lão kẹo gôm, lão là đồ tồi" - tập truyện đầu tiên trong series truyện về Lão Kẹo Gôm

Andy chia sẻ, ông viết truyện bằng trí tưởng tượng của riêng mình với những ngôn từ sống động, cuốn hút độc giả trẻ. Qua mỗi cuốn truyện, ông đều muốn gửi thông điệp quan trọng đến độc giả rằng, hãy để trí tưởng tượng của mình bay xa và nên sáng tạo với ngôn ngữ.

Nhà văn Anh cũng xúc động trước tình cảm chân thành của khán giả Việt dành cho mình.Ông hi vọng sẽ có cơ hội trở lại Việt Nam gặp lại những độc giả yêu mến mình. Sau buổi giao lưu tối 11/5, tọa đàm sáng 12/5 tại Hà Nội ông sẽ bay vào TP Hồ Chí Minh giao lưu với khán giả trong đó….

Những ngày Văn học châu Âu 2012 do Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) và Thư viện quốc gia phối hợp tổ chức sẽ còn tiếp diễn với rất nhiều hoạt động như hội thảo về quyền của nhà văn; đọc sách, tổ chức trò chơi cho trẻ em; giới thiệu văn học các nước châu Âu.

N.Hằng