1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự chuyên nghiệp đáng nể của Olympic Nhật Bản

(Dân trí) - Dù chỉ mang tới Indonesia đội hình U21 nhưng Nhật Bản vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp đáng nể ở Asiad 2018.

Đội Olympic Nhật Bản tới Indonesia khá muộn (vào tối muộn ngày 12/8). Ngay lập tức, họ đã cho thấy quyết tâm cháy bỏng của mình, bất chấp việc chỉ mang đội hình U21 tham dự Asiad 2018.


Thiết bị hiện đại của Olympic Nhật Bản để đo nhiệt độ, độ ẩm, sức gió... (ảnh: Sport5)

Thiết bị hiện đại của Olympic Nhật Bản để đo nhiệt độ, độ ẩm, sức gió... (ảnh: Sport5)

Theo ghi nhận, đội Olympic Nhật Bản vẫn đến tập luyện ở sân tập STB Babik do Ban tổ chức bố trí (cách khách sạn chừng 50 km). Trong buổi tập đầu tiên, họ đã nghiêm túc thực hiện buổi tập kéo dài trong 90 phút.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ Mặt trời mọc cũng cử đại diện tới khảo sát SVĐ Wibawa Mukti. Họ dùng thiết bị khá hiện đại có tên WBGT để đánh giá tác động của nhiệt độ, độ ẩm, sức gió hay năng lượng mặt trời.

Những thành viên của Olympic Nhật Bản cũng kiểm tra kỹ càng chất lượng mặt cỏ. Họ chạy bộ, đi lại để đánh giá về mặt sân cũng như tham quan phòng thay đồ. Bên cạnh đó, đội bóng này còn chụp rất nhiều bức ảnh để làm tư liệu.

Vào lúc 19h00 tối nay (theo giờ Việt Nam), Olympic Nhật Bản sẽ ra sân trong trận đấu với Olympic Nepal. Trước đó, cũng ở bảng đấu này, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Olympic Pakistan.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018