Son “hàng hiệu” giá 10 nghìn/thỏi bán tràn lan ở các chợ Hà Nội

(Dân trí) - Có giá siêu rẻ chỉ từ 10 – 25 nghìn đồng/ thỏi, những loại son môi có màu sắc bắt mắt, mẫu mã đa dạng được bày bán tràn lan ở nhiều khu chợ tại Hà Nội, thậm chí rao bán công khai trên mạng.

Chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy – Hà Nội) – nơi được mệnh danh là thiên đường mỹ phẩm với hàng ngàn các sản phẩm gắn mác “hàng hiệu” nhưng có giá siêu rẻ. Khách của chợ chủ yếu là sinh viên, học sinh hoặc những người lao động có thu nhập thấp.

Tại một quầy bán mỹ phẩm trong chợ, người bán hàng có tên H. khẳng định, các mặt hàng được bày bán đều đảm bảo chất lượng, là “hàng xách tay” nhưng do lấy buôn và bán cho sinh viên nên được giảm giá từ 30 – 70% so với giá gốc. Theo quan sát, chỉ riêng son môi đã có đến hàng chục các thương hiệu nổi tiếng được chất đống, bó thành từng bọc bày trên sạp.

Trong đó, các loại son ghi tên thương hiệu: Mac, son môi Chanel, Dior… chỉ có giá dao động từ 50 – 90 nghìn/ thỏi. Rẻ nhất là các loại son gió được quảng cáo là hàng “xách tay” từ Singapore và Thái Lan chỉ từ 12 – 20 nghìn/ thỏi. Điều đặc biệt, mua càng nhiều giá càng rẻ! Nếu so với hàng chính hãng bán trong siêu thị thì giá này rẻ chỉ bằng 1/10.

Theo quan sát, các loại son này có hình dáng khá bắt mắt, được đựng trong các hộp nhựa với đầy đủ bảng màu cho khách lựa chọn. Tuy nhiên trên bao bì không có thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng. Một số thỏi đã bị chảy nước loang lổ, chữ của các thương hiệu ghi bên ngoài cũng mờ nhạt.

Có đến hàng chục các thương hiệu son nổi tiếng được bày bán trong đó giá rẻ chỉ bằng 1/10 so với son chính hãng được bày bán trong siêu thị. (Ảnh: Hà Trang)
Có đến hàng chục các thương hiệu son nổi tiếng được bày bán trong đó giá rẻ chỉ bằng 1/10 so với son chính hãng được bày bán trong siêu thị. (Ảnh: Hà Trang)

Tương tự, bà K. chủ cừa hàng bán mỹ phẩm tại chợ nhà Xanh cũng quảng cáo, cửa hàng bà chuyên bán son siêu rẻ và đổ sỉ cho các tiểu thương ở các tỉnh. Son có màu sắc tươi tắn, mẫu mã bắt mắt giá cả lại phải chăng nên rất “hút” khách.

“Không ở đâu son có giá rẻ mà đẹp màu hơn ở đây, đảm bảo giữ màu được 6 tiếng kể cả có ăn uống.”, bà K. khẳng định. Để minh chứng, bà K. lấy ra một thỏi son ghi thương hiệu của “Mac” và quảng cáo là hàng “xịn” với giá khoảng 90.000 đồng/ thỏi. Loại son “Mac 2” màu phai nhanh hơn có giá rẻ hơn giá khoảng 50.000 đồng/ thỏi, nếu mua nhiều sẽ được tính giá sỉ hấp dẫn.

Vừa nói, bà K. không quên lấy son quệt thử ra tay để “test” chất lượng mầu. “Dù có lấy giấy ăn ra lau cũng rất khó phai màu. Muốn thử có nhiễm chì hay không cứ về bôi thử ra dây chuyền vàng, nếu chuyển màu là son không tốt”, bà K nói.

Nếu quan sát kỹ các loại son này đều không có bao bì, nguồn gốc xuất xứ. Một số thỏi đã bị chảy nước loang lổ, chữ của các thương hiệu ghi bên ngoài cũng mờ nhạt. (Ảnh: Hà Trang)
Nếu quan sát kỹ các loại son này đều không có bao bì, nguồn gốc xuất xứ. Một số thỏi đã bị chảy nước loang lổ, chữ của các thương hiệu ghi bên ngoài cũng mờ nhạt. (Ảnh: Hà Trang)

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được xem tem kiểm định cũng như hỏi kỹ về nguồn gốc xuất xứ thì người bán hàng này lảng tránh và không bán hàng.

Theo tìm hiểu, ngoài chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy) các loại son siêu rẻ này cũng được bày bán tràn lan tại nhiều khu chợ ở Hà Nội như: Chợ sinh viên, Nghĩa Tân, Đồng Xuân… thậm chí, rao bán công khai trên nhiều diễn đàn. Hầu hết các sản phầm này đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác.

Tại một địa chỉ mua bán trực tuyến khá lớn, một người bán nhận đổ buôn các lại son chuẩn “Châu Âu” với giá “rẻ như cho” nhưng cam kết là hàng chính hãng. Trong đó, giá bán lẻ một thỏi son Dior chỉ… 19.000 đồng, son gió của Thái: 12.000 đồng/thỏi. Mua trên 5 hộp sẽ được tính giá “sỉ” chỉ 8 nghìn đồng/ thỏi, hóa đơn trên 1 triệu được miễn phí công ship hàng. Thậm chí, nếu mua vào các ngày vàng giảm giá thì cứ mua 2 sản phẩm lại được tặng thêm một thỏi son cùng hãng đi kèm.

Để minh chứng về độ bền màu của son, nhiều chủ cửa hàng không ngần ngại test thử cho khách kiểm tra. (Ảnh: Hà Trang)
Để minh chứng về độ bền màu của son, nhiều chủ cửa hàng không ngần ngại "test" thử cho khách kiểm tra. (Ảnh: Hà Trang)

Liên hệ với một số điện thoại chào bán son siêu rẻ, người bán hàng chào mời qua điện thoại: “Nhà em có xưởng làm son từ các thành phần thiên nhiên nên giá rất rẻ. Riêng về hàng chính hãng giá cũng rẻ nhất cả nước do liên tục săn được hàng… sales!”. Tuy nhiên, người này cũng cho biết, chỉ nhận “ship” hàng… chứ không bán tại nhà và từ chối cung cấp tem kiểm nghiệm cũng như hóa đơn mua – xuất hàng.

Trao đổi với PV Dân trí, nhiều chuyên gia khẳng định, các loại son siêu rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem kiểm định... không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường và rất đáng lo ngại về chất lượng. Đặc biệt, về lâu dài nếu sử dụng loại son này, người tiêu dùng có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Một loại son hàng hiệu được rao bán với giá siêu rẻ
Một loại son "hàng hiệu" được rao bán với giá siêu rẻ

Các loại son được quảng cáo là hàng xách tay từ Thái Lan được rao bán với giá 12.000 đồng/ thỏi thậm chí nếu lấy nhiều giá chỉ còn 8.000 đồng/ thỏi.
Các loại son được quảng cáo là hàng "xách tay" từ Thái Lan được rao bán với giá 12.000 đồng/ thỏi thậm chí nếu lấy nhiều giá chỉ còn 8.000 đồng/ thỏi.

PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội) cho biết, theo đúng nguyên tắc trong son môi không được phép sử dụng chì cũng như các chất gây độc hại cho cơ thể. Ở các thương hiệu son uy tín thường sẽ phải trải qua quá trình kiểm nghiệm lượng chì nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở sản xuất trôi nổi sử dụng chì như một vi lượng, giúp son bền màu, lâu phai và giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn. Việc sử dụng son siêu rẻ có chứa chì tuy không biểu hiện ngay nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Chì vào cơ thể theo đường hô hấp và tiêu hóa. Nhiễm độc cấp tính có thể gây nôn, tiêu chảy. Về lâu dài người dùng dễ mắc các bệnh về răng lợi, thậm chí tích lũy lâu ngày có thể ảnh hưởng đến các cơ quan thần kinh, máu, dạ dày, đường ruột, tim mạch và thận”, PGS. TS Côn khẳng định. Chuyên gia này cũng cho biết, cơ thể nhiễm chì nặng thể hiện rất rõ ở lợi, mắt của con người, lúc này các bộ phận này sẽ chuyển dần sang màu xám. Để chắc chắn có bị “ngộ độc” chì hay không thì phải tiến hành xét nghiệm máu.

Cũng theo PGS.TS Trần Hồng Côn, kim loại chì không màu, không mùi nên bằng mắt thường rất khó nhận biết trong sản phẩm. Việc lấy vàng bạc, đồng thiếc để thử chì trong son theo PGS.TS Côn là “không có tác dụng” do đó không phải là phản ứng đặc trưng của chì.

“Để kết luận được sản phẩm đó có nhiễm chì hay không phải tiến hành các xét nghiệm khoa học nghiêm ngặt không thể dùng mẹo hoặc mắt thường mà nhận biết được. Để phòng chống việc ngộ độc chì từ son môi thì người tiêu dùng cần phải chọn lựa các loại mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tem kiểm định của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không mua đồ rẻ, trôi nổi ngoài thị trường”, PGS. TS Trần Hồng Côn khẳng định.

Hà Trang