1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Sinh viên giết hại bé 8 tuổi lãnh án tù chung thân

(Dân trí) - Sáng nay 27/2, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Cửu (22 tuổi, ở xã IaYok, IaGrai, Gia Lai) - sinh viên năm 4 Khoa Kinh tế - Kế toán Trường đại học Quy Nhơn - về tội “giết người”.

Sinh viên giết hại bé 8 tuổi lãnh án tù chung thân - 1

Cha mẹ bị hại não nề ôm di ảnh con
 
Sinh viên giết hại bé 8 tuổi lãnh án tù chung thân - 2
Rất nhiều  người quan tâm đến phiên xét xử kẻ sát nhân đang ngồi trên giảng đường đại học
 
Không khí tại phiên tòa ảm đạm. Bên hàng ghế dưới, bố mẹ cháu Dũng (nạn nhân) ngồi ôm di ảnh con. Phía bên kia là một người đàn ông quê mùa, mái đầu điểm bạc, là cha của hung thủ  Đặng Văn Cửu, ngồi thẫn thờ chờ nghe phán quyết cuối cùng của chủ tọa. Đến chứng kiến phiên tòa còn có nhiều sinh viên, thầy cô giáo trường đại học Quy Nhơn.

 

Theo cáo trạng, chiều ngày 11/11/2011, Cửu mượn xe mô tô biển số 16K6-2372 của chị Nguyễn Linh Tâm (SN 1976, là lễ tân cùng làm với Cửu ở khách sạn Tân Yến) để đi mua 2 sim điện thoại. Lúc này chị Tâm nhắn tin cho Cửu nhờ đi đón cháu Nguyễn Việt Dũng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Cửu đến Trường tiểu học Ngô Mây đón cháu Dũng nhưng không đưa cháu về nhà mà chở vào sâu trong khu du lịch Ghềnh Ráng và sát hại cháu Dũng.

 

Sau khi gây án, Cửu chạy đến nhà trọ của bạn là Trần Hữu Việt (20 tuổi, quê Đông Hà, Quảng Trị), dùng một sim điện thoại khuyến mãi lắp vào điện thoại của Việt, nhắn tin cho ông Cường (bố cháu Dũng) với nội dung: “Ông là Cường phải không, con trai ông đang nằm trong tay tôi, đừng nói với ai hết, nếu không con ông không về được với ông đâu”.

 

Ngay sau đó, Cửu về khách sạn Tân Yến báo với ông Cường là đã đến trường đón cháu Dũng nhưng không thấy; sau đó còn cùng ông Cường đến Công an phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn báo tin cháu bé bị bắt cóc.

 

Sau nhiều giờ điều tra, xác định nghi phạm, đến 12 giờ ngày 12/11, cơ quan điều tra đã triệu tập Cửu để điều tra. Đến 14h ngày 13/11, Cửu đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác và chỉ nơi giấu thi thể cháu Dũng. Vụ án sau đó được làm rõ Cửu giết hại cháu bé 8 tuổi với mục đích trả thù cha của cháu bé là ông Cường.
 
Sinh viên giết hại bé 8 tuổi lãnh án tù chung thân - 3
Đặng Văn Cửu và nỗi ân hận muộn màng

 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay, bị cáo Đặng Văn Cửu đã cúi đầu nhận tội, tỏ ý ăn năn hối cải. Với hành vi côn đồ giết người dã man, TAND tỉnh Bình Định tuyên Đặng Văn Cửu án tù chung thân và buộc bị gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 109 triệu đồng.

 

Doãn Công