1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu tàu du lịch bốc cháy cập cảng Malaysia

(Dân trí) – Chiều tối 1/4, tàu du lịch hạng sang Azamara Quest đã cập cảng Sandakan ở miền Đông Malaysia sau khi được các tàu hải quân Philippines lai dắt trong hơn 24 giờ. Gần 1.000 người trên tàu đã được đưa tới các bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Siêu tàu du lịch bốc cháy cập cảng Malaysia
 Siêu tàu du lịch Azamara Quest trôi dạt ở biển Sulu giữa Malaysia và Philippines. Ảnh chụp ngày 31/3.

Hàng chục xe cứu thương và cảnh sát của Malaysia đã chờ sẵn trên cầu cảng Sandakan thuộc bang Sabah, đảo Borneo, để đưa toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đến các bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

“Tất cả mọi việc trên tàu đều bình thường, ngoại trừ không khí hơi nóng bức vì không có điều hòa. Các du khách New Zealand đều còn khỏe và đang được chăm sóc rất chu đáo”, quan chức ngoại giao Đại sứ quán New Zealand tại Malaysia cho biết.

Tàu Azamara Quest bị trôi dạt trên biển từ hôm thứ Sáu, sau khi một phòng động cơ bị bốc cháy. Khi tai nạn xảy ra, trên tàu chở 590 hành khách từ 25 nước và 411 thủy thủ.

Trong số các hành khách trên tàu có hơn 1/3 là người Mỹ. Số còn lại gồm 98 người Anh, 89 người Úc, 45 người Canađa, 39 người Đức, 32 người Áo, 16 người Bỉ, 14 người New Zealand và 14 người Thụy Sĩ.

Về phía các thủy thủ có 119 người Philippines, 58 người Ấn Độ, 50 người Indonesia.

Theo các nguồn tin bệnh viện, hầu hết các du khách và thủy thủ đoàn đều được chăm sóc cẩn thận các bệnh viện và cơ sở y tế trên đảo Borneo.

Theo kế hoạch, Giám đốc công ty Azamara Club Cruises, đơn vị sở hữu tàu Azamara Quest, sẽ có buổi gặp mặt với toàn bộ du khách và thủy thủ đoàn vào sáng 2/4. Dự kiến tại buổi gặp mặt, công ty Azamara Club Cruises sẽ công bố quyết định hủy bỏ chặng du lịch tiếp theo của tàu Azamara Quest, đồng thời bồi hoàn lại cho các hành khách toàn bộ số tiền của chuyến đi, kèm theo một tấm vé đi du lịch trong tương lai.

Tàu Azamara Quest rời Hồng Kông hôm 26/3 với hải trình dự kiến kéo dài 17 ngày qua một loạt quốc gia ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi đến vùng biển ngoài khơi phía Nam Philippines hôm 30/3, một động cơ trên tàu bốc cháy làm 5 thủy thủ bị thương, trong đó có một người bỏng khá nặng. Tuy nhiên, thuyền trưởng con tàu đã quyết định không đưa 5 thủy thủ bị thương vào bờ bằng máy bay mà để họ được các bác sỹ trên tàu chữa trị.

Trước khi được lai dắt về cảng Sandakan, các kỹ sư trên tàu Azamara Quest đã khôi phục được động cơ điện để cho chạy một số hệ thống máy móc thiết yếu như hệ thống máy bơm nước, kho lạnh trữ thức ăn và khu vực nấu ăn.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến ngành du lịch tàu hạng sang trong 2 tháng qua.

Trước đó, hồi tháng 1, siêu tàu du lịch Costa Concordia đã bị mắc cạn ngoài khơi vùng biển Tuscany của Italy, khiến 32 người thiệt mạng. Tiếp đó, tàu Costa Allegra bị hỏa hoạn và trôi dạt trên biển Ấn Độ Dương trong suốt 3 ngày. Cả hai tàu này đều thuộc Costa Crociere SpA, một công ty thuộc Tập đoàn tàu du lịch lớn nhất thế giới Carnival Corp.

Vũ Anh
Theo Reuters