Đà Nẵng:

Sẽ tước ngay quân tịch CSGT “dính” tiêu cực

(Dân trí) - Toàn lực lượng CSGT Đà Nẵng từ TP đến quận, huyện, từ cán bộ, chiến sĩ đến lãnh đạo đều phải làm cam kết không tiêu cực. Nếu bị phát hiện có tiêu cực sẽ bị tước quân tịch ngay lập tức!

Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trong cuộc gặp gỡ trực tiếp hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng... vừa được tổ chức để quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo TP về đảm bảo trật tư an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an TP ngay trong tháng 3 triển khai cho toàn lực lượng CSGT từ TP đến quận, huyện, từ cán bộ, chiến sĩ đến lãnh đạo làm cam kết không tiêu cực.

“Mỗi người mỗi tờ cam kết, ký vô, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác. Nếu bị phát hiện có tiêu cực sẽ ngay lập tức bị tước quân tịch, bất kể là đối tượng nào. Tôi nói là làm”, ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố.
Sẽ tước ngay quân tịch CSGT “dính” tiêu cực
Lực lượng CSGT cửa ô Hòa Phước thuộc Công an Đà Nẵng kiểm tra xe khách trên tuyến QL1A

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, trước đó lãnh đạo Đà Nẵng đã quyết định từ tháng 3/2012 hỗ trợ từ nguồn ngân sách của TP cho cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp tuần tra, kiểm soát với mức 5 triệu đồng/tháng/người và cho phép được hưởng 10% trên tổng mức tiền phạt vi phạm luật giao thông.

Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo Công an TP lắp đặt camera giám sát quá trình kiểm tra, xử lý của CSGT tại 4 trạm cửa ô Kim Liên, Hòa Phước, Hòa Hải và Hòa Nhơn.

“Tôi tin rằng với những chế độ đãi ngộ như vừa nêu, các cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ sẽ thấy “chờn” tay khi nhận năm trăm, một triệu mà có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng chính trị của mình” - ông Nguyễn Bá Thanh nhận định.

Cũng liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra tiến độ triển khai việc phân làn trên 18 tuyến đường trọng điểm, tuyên truyền, giáo dục cho người điều khiển phương tiện giao thông biết để thực hiện và bắt đầu triển khai việc xử phạt vi phạm kể từ ngày 1/4.

Đại tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng cho biết, từ ngày 12/3 đơn vị đã triển khai hướng dẫn thực hiện việc đi đúng làn đường quy định để chuẩn bị tiến tới xử phạt vi phạm. Nhưng do việc kẻ vạch phân làn, lắp đặt bảng hướng dẫn của ngành giao thông bị chậm trễ, chưa hoàn chỉnh nên việc hướng dẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó ông Đến đề nghị lãnh đạo TP xem xét cho lùi thêm thời hạn thực thi.

Tuy nhiên ông Nguyễn Bá Thanh trả lời dứt khoát: việc này đã lùi nhiều lần rồi, không lùi thêm một ngày nào nữa. Nếu ngày 1/4 chưa ra quân xử phạt người đi không đúng làn đường thì Giám đốc Sở GTVT hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 Công Bính