1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sát thủ “máu lạnh” tại Na Uy ra toà

(Dân trí) - Anders Behring Breivik, nghi phạm chính trong 2 vụ tấn công kinh hoàng tại Na Uy hôm thứ 6 tuần trước, sẽ xuất hiện tại toà lần đầu tiên hôm nay.

 
Sát thủ “máu lạnh” tại Na Uy ra toà - 1

Chân dung nghi phạm Anders Behring Breivik.

Breivik, 32 tuổi, đã thú nhận tiến hành vụ thảm sát nhằm vào một trại hè thanh niên và một vụ đánh bom tại thủ đô Oslo trong đó làm ít nhất 93 người thiệt mạng.

Ông Breivik được cho là có tư tưởng hữu khuynh, liên quan tới các tổ chức chống Hồi giáo và đã lên kế hoạch gây án trong nhiều năm.

Na Uy sẽ dành một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân 2 vụ tấn công vào 12 giờ trưa nay giờ địa phương.

Breivik dự kiến sẽ xuất hiện tại toà khoảng 1 giờ sau đó. Nghi phạm đã nói anh ta muốn tự giải thích các hành động của mình trước toà. Trước đó, anh ta đã miêu tả các vụ tấn công là “khủng khiếp nhưng cần thiết”.
 
Sát thủ “máu lạnh” tại Na Uy ra toà - 2
Cảnh sát kiểm tra một trang trại mà Breivik thuê để mở công ty trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhưng không rõ liệu phiên toà có mở cửa công khai với công chúng hay không. Một thẩm phán dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về đề nghị xử kín của cảnh sát.

Theo luật Na Uy, Breivik chỉ phải đối mặt với mức án cao nhất là 21 năm tù giam nếu bị kết tội, mặc dù mức án có thể được tăng thêm nếu tù nhân bị xem là một mối đe doạ với công chúng.

Cảnh sát nói rằng mặc dù nghi phạm nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhưng phủ nhận trách nhiệm hình sự.

Luật sư Geir Lippestad của Breivik nói với báo chí ngày 24/7: "Anh ta nghĩ rằng việc phạm tội là là độc ác, nhưng trong đầu anh ta, những hành động đó là cần thiết. Anh ta muốn tấn công xã hội và cấu trúc xã hội".

Sát thủ “máu lạnh” tại Na Uy ra toà - 3
Các bao phân bón được tìm thấy tại trang trại ở Rena, cách Oslo khoảng 150km về phía bắc. Truyền thông Na Uy cho hay quả bom mạnh nổ gần tòa nhà chính phủ được làm bằng phân bón.
 
Hôm qua, các nguồn tin cho biết nghi phạm đã tải một đoạn video dài 12 phút, trong đó Breivik mặc bộ đồ lặn, các bộ đồng phục kiểu quân đội và cầm vũ khí tự động, đã được tải lên mạng chỉ vài giờ trước vụ tấn công.

Đáng chú ý là Breivik còn tải lên mạng một tài liệu dài 1.500 trang viết bằng tiếng Anh miêu tả chi tiết quá trình chuẩn bị các vụ tấn công.

Hai vụ tấn công đã xảy ra liên tiếp tại Na Uy hôm 22/7, gây chấn động quốc gia yên bình ở vùng Bắc Âu. Ban đầu là vụ đánh bom gần toà nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô Oslo, làm 7 người chết.
 
Sát thủ “máu lạnh” tại Na Uy ra toà - 4
Hình ảnh tay súng tại hiện trường vụ thảm sát trên đảo Utoeya.

Vài giờ sau vụ đánh bom, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra trên đảo Utoeya, cách trung tâm Oslo khoảng 65km về phía bắc. Breivik đã mang theo vũ khí lên đảo và bắn bừa bãi vào các thanh niên đang tham gia một trại hè, làm 86 người thiệt mạng.

Các lễ tưởng niệm 93 nạn nhân đã được tổ chức trên khắp Na Uy hôm qua. Quốc vương Harald V, Hoàng hậu Sonja và Thủ tướng Jens Stoltenberg đã tham gia các lễ tưởng niệm.
 
Sát thủ “máu lạnh” tại Na Uy ra toà - 5
Một cặp đôi bật khóc trong lễ tưởng niệm 93 nạn nhân của 2 vụ tấn công tại Oslo ngày 24/7.

An Bình
Theo BBC