Sạt lở đất do mưa lớn, 3 mẹ con chết thảm

(Dân trí) - Tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đêm 25 rạng ngày 26/7, nhiều nơi trong tỉnh có mưa rất to và kéo dài. Mưa lũ đã làm sạt lở đất, vùi lấp 3 mẹ con.

Mưa to trên diện rộng đã làm nước trên các sông suối lên nhanh. Mưa lũ làm sạt lở đất vùi lấp, đổ tường ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, ở thôn Yên Thắng, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, làm chị Thu và 2 con nhỏ chết thảm.
 
Hiện trường vụ sạt lở đất làm đổ tường nhà chị Thu

Hiện trường vụ sạt lở đất làm đổ tường nhà chị Thu

 

Khi ngôi nhà bị đất lở vùi lấp (khoảng 4 giờ sáng ngày 26/7) trong nhà có chị Thu và 2 con nhỏ là cháu Đinh Thị Ngọc Đông, sinh năm 2007 và Đinh Đức Ngọc Duy, sinh tháng 3 năm 2012. Khi xảy ra vụ việc, chồng chị Thu là anh Đinh Đức Dậu, sinh năm 1981, dân quân tự vệ xã Thắng Quang đang đi trực phòng chống lụt bão nên không có nhà.

 

Lượng mưa lớn trên còn gây nên lũ đồng, làm gần 1000 ha lúa mới cấy vùng trũng bị ngập úng. Hiện Ban phòng chống lụt bão các huyện, thành phố đang khẩn trương triển khai thực hiện phương án khắc phục hậu quả tại những nơi bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

 

Nguyễn Huy