1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sapa bừng nắng “hút” hàng ngàn du khách

Sau một tháng rét đậm dưới 10 độ C, bất ngờ ngày mùng 1 Tết Tân Mão, Sapa ngập tràn nắng, nhiệt độ khoảng 15-19 độ C. Các khách sạn “réo rắt” điện thoại đặt phòng từ du khách.

Ông Đặng Đình Sáu, Giám đốc khách sạn Biển Mây, Sapa (Lào Cai) cho biết từ sáng mùng 2 Tết (ngày 4/2), ông cùng các nhân viên phải rút ngắn thời gian nghỉ Tết, quay lại với công việc.

 

Nhiều du khách nghe tin Sapa nắng ấm đã liên tục gọi điện đặt phòng. Hiện khách sạn hầu như kín phòng từ mùng 2 đến hết mùng 5 Tết.

 

Sapa bừng nắng “hút” hàng ngàn du khách - 1

Sapa bừng nắng từ mùng 1 Tết (Nguồn: Báo Lào Cai)

 

Một nhân viên kiểm soát vé lên núi Hàm Rồng phấn khởi kể sáng mùng 1 Tết chỉ có 150 khách leo núi, nhưng từ chiều mùng 1 đến sáng mùng 2, lượng khách đã tăng gấp nhiều lần.

 

TTXVN dẫn nguồn Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cho biết từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, khu du lịch Sa Pa chìm trong nắng ấm. Nắng vàng và mây trắng đầu xuân ở Sa Pa là điều kiện lý tưởng để du khách tham quan, khám phá các địa danh du lịch nổi tiếng như: bãi đá cổ Hầu Thào, cầu mây Tả Van, thác bạc Ô Quý Hồ và nhất là tour leo núi chinh phục đỉnh Phanxiphan.

 

Đặc biệt, từ mùng 2 đến 15 tháng Giêng, tại Sapa diễn ra nhiều lễ hội mừng  năm mới như: Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy, Gầu Tào của đồng bào Mông...

 

Theo B.T.Th

 Người lao động