1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Rùng mình” đột nhập lò mổ rắn ở Indonesia

(Dân trí) - Hàng nghìn con rắn bị lột da hàng ngày tại một lò mổ ở tỉnh Tây Java, Indonesia để làm thịt và lấy da.

“Rùng mình” đột nhập lò mổ rắn ở Indonesia

Ông Wakira, còn được biết tới với biệt danh Ông trùm rắn hổ mang, đang ngồi hút thuốc tại lò mổ rắn do ông làm chủ ở làng Kapetakan, tỉnh Tây Java. Lò mổ của ông chuyên sản xuất thịt và da rắn để bán.

“Rùng mình” đột nhập lò mổ rắn ở Indonesia
Thịt rắn được tin là có thể giúp chữa một số bệnh về da và bệnh hen suyễn, trong khi da được dùng làm các sản phẩm thời trang như ví, túi xách, giày dép và thắt lưng.
 
Một công nhân đang thực hiện công đoạn lột da rắn.

Một công nhân đang thực hiện công đoạn lột da rắn.

Một công nhân dội nước vào đống da rắn.
Một công nhân dội nước vào đống da rắn.
 
Ông Wakira thuê 10 công nhân và kiếm được khoảng 1.500 USD mỗi tháng từ lò mổ.
Ông Wakira thuê 10 công nhân và kiếm được khoảng 1.500 USD mỗi tháng từ lò mổ.

Sau công đoạn lột, da rắn được dội sạch để chuẩn bị đưa vào lò sấy.

Sau công đoạn lột, da rắn được dội sạch để chuẩn bị đưa vào lò sấy.

Ông Wakira đưa khay da rắn vào lò để sấy.

Ông Wakira đưa khay da rắn vào lò để sấy.
 
Từng khay nối tiếp từng khay.
Từng khay nối tiếp từng khay.

Nhiệt độ giúp da rắn khô lại.

Nhiệt độ giúp da rắn khô lại.

Nhiệt độ giúp da rắn khô lại.

Sau khi sấy khô, da rắn được cung cấp cho các cơ sở sản xuất các sản phẩm thời trang. Trong ảnh là một miếng da rắn đang được nhuộm tại một xưởng sản xuất túi sách ở quận Comal, thành phố Pekalongan, tinh Trung Java.

Một người đàn ông phơi những miếng da rắn sau khi được nhuộm.
Một người đàn ông phơi những miếng da rắn sau khi được nhuộm.

Một tấm da rắn được sử dụng để làm túi xách.
Một tấm da rắn được sử dụng để làm túi xách.

Một tấm da rắn được sử dụng để làm túi xách.
Một chiếc túi xách làm bằng da rắn sau khi được hoàn thiện. Mỗi chiếc có giá 15-30 USD, phụ thuộc vào kích cỡ.
 
An Bình
Theo Guaridan