1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin đồn em gái ông Kim Jong-un mang thai

(Dân trí) - Theo một số nguồn tin, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người vừa có chuyến thăm tới Hàn Quốc, có thể đang mang thai.

Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong chụp ảnh chung tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Tổng thống Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong chụp ảnh chung tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Yonhap dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã thông báo với các quan chức Hàn Quốc rằng bà đang mang thai đứa con thứ hai. Bà Kim chia sẻ thông tin trên trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 9-11/2 nhân dịp Thế vận hội mùa Đông.

Tin đồn về việc em gái ông Kim Jong-un mang thai xuất hiện khi bà Kim Yo-jong được nhìn thấy mặc áo khoác che phần bụng phình to trong chuyến đi tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ thống nhất Hàn Quốc hôm nay 20/2 cho biết chưa nắm được thông tin về việc này.

“Chúng tôi chưa biết gì về việc này. Đó là câu trả lời của chính phủ Hàn Quốc”, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói khi được hỏi về việc liệu chính phủ có thể xác nhận tin đồn liên quan tới bà Kim Yo-jong hay không.

Hồi tháng 4/2015, cơ quan tình báo Hàn Quốc dự đoán bà Kim Yo-jong sẽ sinh con đầu lòng vài tháng sau đó, đồng thời cho biết chồng bà là một cựu sinh viên của Đại học Kim Nhật Thành - ngôi trường mang tên của ông nội bà Kim và là cố lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Bà Kim Yo-jong, khoảng 30 tuổi, là ngôi sao mới nổi trên chính trường Triều Tiên. Bà là ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị thuộc đảng Lao động Triều Tiên - cơ quan ra quyết sách cao nhất tại Triều Tiên. Là phó chủ nhiệm Ban Tuyên giáo thuộc đảng Lao động Triều Tiên, bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình lãnh đạo Kim tới Hàn Quốc từ sau chiến tranh liên Triều (1950-1953).

Em gái ông Kim Jong-un là một trong số 22 thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa Đông năm nay. Trong chuyến đi này, bà đã gửi bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Tổng thống Moon Jae-in, mời nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất và tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Thành Đạt

Theo Yonhap