1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

"Quý bà" cầm đầu đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Gần nửa năm trời đeo bám, công an TP HCM đã phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do một "quý bà" cầm đầu. Trước đó, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh (51tuổi, ngụ quận 4) khi vận chuyển 3 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 9/1, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TP HCM xác nhận, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Trần Thị Thanh Lan (47 tuổi), Võ Thị Lâm (29 tuổi), Phạm Thị Ni (49 tuổi, cùng trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Trần Thị Bé Ba (19 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) về hành vi “vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.
 
Trùm đường dây ma túy Trần Thị Thanh Lan
Trùm đường dây ma túy Trần Thị Thanh Lan

Trước đó, tháng 10/2012 ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh (51tuổi, ngụ quận 4) khi quý bà này vừa chuyển 3 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam trên chuyến xe khách chạy tuyến Phnômpênh - TP HCM.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thanh khai nhận vận chuyển thuê cho Trần Thị Thanh Lan. Hay tin “chân rết” của mình bị bắt, đối tượng Lan đã đã tạm ngưng hoạt động đường dây này.

Đến đầu tháng 1/2013, nhận được thông tin đường dây ma túy của Lan đã vận hành trở lại. Các trinh sát lập tức theo sát quý bà này, sau nhiều ngày đeo bám, chiều 4/1 trinh sát phát hiện Lan cùng 3 đối tượng là Ba, Ni, Lâm đi trên chuyến xe khách từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh.

Chuyến xe vừa cập bến trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình thì 4 đối tượng được mời về cơ quan công an làm việc. Một nữ cán bộ công an được điều động tiến hành khám xét trong người các quý bà. Tang vật thu giữ là 4,3 kg ma túy được phát hiện trong đồ lót phụ nữ, đế dép và áo khoát của Lan cùng 3 đối tượng còn lại.
 
Ma túy được nhét trong các vật dụng của phụ nữ nhằm qua mặt cơ quan công an.
Ma túy được nhét trong các vật dụng của phụ nữ nhằm qua mặt cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, Trần Thị Thanh Lan là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Trước đây, Lan vốn là thợ hớt tóc, gội đầu ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nhưng vì cuộc sống khó khăn nên đã móc nối với 1 số đối tượng ở TP HCM và Campuchia để hình thành đường dây mua bán ma túy quy mô lớn.

Ban  đầu, Lan chỉ vận chuyển với quy mô nhỏ lẻ, nhưng thấy việc buôn ma túy vừa khỏe lại kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ nên Lan thuê những phụ nữ làm nghề hớt tóc, gội đầu cùng quê để vận chuyển ma túy cho mình với thù lao là 1.400 USD/chuyến.

Với thủ đoạn là đóng ma túy thành gói nhỏ rồi nhét vào áo ngực, quần lót mặt trên người hay trong dép mang dưới chân nhằm qua mắt cơ quan công an. Nhưng toàn bộ hành vi của đối tượng đã nằm trong trong tầm ngắm của các trinh sát và bị triệt phá sau khi đường dây này hoạt động trở lại.

Với những chứng cứ trên, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Thảo Trần