1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic London 2012

Quốc Toàn mang về tấm huy chương đầu tiên tại Olympic London?

(Dân trí) - Hôm nay, niềm hy vọng Trần Lê Quốc Toàn sẽ vào cuộc nội dung 56kg. Trước giờ thi đấu, 2 đối thủ nặng ký của Toàn vì nhiều lý do đã bị gạt khỏi danh sách. Nếu thi đấu đúng sức, Quốc Toàn đủ sức cạnh tranh tấm HCĐ, thậm chí là cả HCB...

 

Đúng như dự đoán, đã có những thay đổi nhất định trong danh sách đăng ký mức tạ của các VĐV trước giờ thi đấu. Theo kết quả cuộc họp kỹ thuật môn cử tạ Olympic 2012, các đối thủ chính của Trần Lê Quốc Toàn đều đã nâng mức thành tích đăng ký lên cao hơn so với ban đầu, vừa để có 1 vị trí trong nhóm A (dành cho các VĐV có mức tạ cao), vừa tạo áp lực cho các đối thủ.

 

Trước đó, Quốc Toàn đã đăng ký mức tạ 292kg, mức cao nhất trong số các VĐV, tương đương với tấm HCV Olympic 2008. Cũng giống như các VĐV khác, việc Toàn đăng ký mức tạ trên hoàn toàn chỉ là “tung hỏa mù”.
 
Quốc Toàn sẽ mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam
Quốc Toàn sẽ mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam?

 

Ở hạng cân 56kg có tổng số 18 VĐV, Toàn nằm trong nhóm A có 11 VĐV. Gần như chắc chắn, cuộc đua huy chương sẽ nằm trong số này bởi tất cả đều được đánh giá cao hơn rất nhiều so với nhóm B.

 

Một tin rất vui với người hâm mộ Việt Nam khi ngay trước cuộc thi, 1 VĐV rất mạnh của Trung Quốc đã bị loại. Trong khi đó, VĐV được cho là “từ trên trời rơi xuống” Arli Chontei người Kazakhstan (nâng được 292kg) cũng không còn trong danh sách. Trong các đối thủ còn lại của Toàn, đáng chú ý nhất là lực sĩ người Trung Quốc Wu Jingbiao.

 

Tại giải VĐTG năm 2011, VĐV người Trung Quốc đã nâng được mức tạ 292kg, đoạt HCV. Với thành tích này, Jingbiao chính là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại Olympic năm nay. Ngoài ra, có thể kể đến các đối thủ mạnh khác như: Bekzat (Kyrgyzstan, 282kg), Carlos (Colombia, 280kg), Armando (Colombia, 282kg)...và đặc biệt là lực sĩ Valentin Hristov (VĐV gốc Bungaria mới nhập tịch Azerbaijan) với mức tạ đăng ký lên tới 290kg. Chắc chắn Valentin Hristov cùng Wu Jingbiao sẽ là 2 đối thủ lớn nhất của Quốc Toàn trong cuộc đọ sức ngày hôm nay.

 

Những đối thủ chính đã được xác định, mức tạ tranh chấp huy chương cũng phải tối thiểu trên 285kg. Vấn đề còn lại, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam cần phải phát huy hết tố chất của mình để nâng được mức tạ cao nhất. Theo đánh giá của giới chuyên môn, xét về tố chất bẩm sinh, Quốc Toàn không được đánh giá cao như đàn anh Hoàng Anh Tuấn (Á quân Olympic 2008). Tuy nhiên, Toàn lại được nể phục bởi sự cần cù và khả năng giữ thăng bằng tâm lý.

 

Trong một cuộc chiến khốc liệt ở tại Olympic, bất cứ sai lầm dù là nhỏ nhất, cũng khiến các VĐV phải trả giá đắt. Hơn bao giờ hết, BHL đội tuyển cử tạ cùng bản thân Quốc Toàn, sẽ phải có những đánh giá chính xác về các đối thủ và bản thân mình để có những điều chỉnh hợp lý cả về chiến thuật lẫn tâm lý trong cuộc thi đấu hôm nay.

 

Nội dung 56kg nam sẽ thi đấu vào lúc 19h (1h sáng ngày 30/7 giờ Việt Nam). Cũng trong ngày hôm nay, 1 VĐV khác của cử tạ là Nguyễn Thị Thúy sẽ tranh tài ở hạng 63kg của nữ. Tuy nhiên, cơ hội tranh chấp huy chương của Nguyễn Thị Thúy là gần như không có.

 

Ở các nội dung khác, đoàn TTVN sẽ có thêm các VĐV Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Nguyễn Thị Hài-Nguyễn Thị Thảo (vòng loại rowing), Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Ngân Thương (vòng loại TDDC) và Nguyễn Tiến Minh (vòng loại đơn nam cầu lông).

 

Hiểu Minh

Dòng sự kiện: Olympic London 2012