Quảng Ninh: Chân “núi nhân tạo” đang được khẩn trương gia cố

(Dân trí) - Mưa tầm tã kéo dài suốt 6 ngày qua trên địa bàn Quảng Ninh, khiến quả “núi nhân tạo” được cho là lớn nhất trên địa bản tỉnh này sũng nước và có nguy cơ đỗ sập xuống bất cứ lúc nào; lực lượng chức năng đang nỗ lực gia cố chân đập của ngọn núi này.

 

Lực lượng chức năng đang nỗ lực gia cố đập 790 phía chân núi nhân tạo

Lực lượng chức năng đang nỗ lực gia cố đập 790 phía chân "núi nhân tạo".

Người dân địa phương cho biết, quả “núi nhân tạo” trên được bồi đắp bởi hàng triệu m3 xỉ than thải loại và các chất thải khác; sau hàng chục năm đã tạo thành “quả núi” khổng lồ cả về bề rộng và chiều cao, nằm trên địa bàn Tổ 4, khu 3 phường Mông Dương (TP Cẩm Phả - Quảng Ninh). Theo quan sát, độ cao của “núi nhân tạo” có thể bằng cả ngôi nhà 6 -7 tầng.

Sau trận mưa lớn bắt đầu từ chiều 26/7 đến nay, quả “núi” trên đã sũng nước và có nguy cơ sạt lở rất cao. Nghiêm trọng hơn, phía chân của “quả núi” này, con đập tràn 790 do mưa nhiều nên đã trở lên rất “yếu” và khả năng vỡ rất cao.

Nếu con đập 790 bị vỡ, thì hàng trăm hộ dân ở phía dưới sẽ bị thiệt hại rất nặng nề. Đề phòng “điều xấu” xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng đặc biệt nguy hiểm này.

Song song với đó, theo ghi nhận của PV Dân trí vào cuối giờ chiều nay (31/7), lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và máy móc hiện đại để nỗ lực gia cố cho thật chắc chắn con đập 790 nói trên. Đồng thời, vừa gia cố, lực lượng chức năng vừa tháo cho nước phía trên đập tràn này thoát xuống dần, tránh tích nước nhiều dễ dẫn đến “tức nước vỡ bờ”.

Tại khu dân cư phía dưới, theo quan sát lực lượng chức năng đã bố trí sẵn người, xe “tác chiến” và dùng bao tải đắp thành bờ trước cửa nhà dân để đề phòng bị vỡ đập.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh khẩn trương gia cố đập 790 phía chân "núi nhân tạo":

1-37c11

 

2-66f16

Huy động nhiều máy móc để gia cố đập 790.

7-bbec5
8-e14e3

"Núi nhân tạo" đang đứng trước nguy cơ sạt lở vì đã "uống" đủ nước.

6-c4956
16-611fc
9-00f30
5-16dbd

Một số ngôi nhà bị chất thải tràn ngập vào nhà.

11-9445b

Phía sau đập 790 là hàng trăm hộ dân sinh sống.

12-78802

Bộ đội được điều đến để ứng trực đề phòng vỡ đập

13-98fc5
14-d16e2

Dùng bao tải cát đắp thành bờ đề phòng nước tràn vào nhà dân.

15-15949

Xe "tác chiến" chuyên dụng được bố trí sẵn dưới đường.

Bài và ảnh: Nguyễn Dương