1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Quang Hải đá chính, CLB Hà Nội lên ngôi đầu bảng V-League

(Dân trí) - Trước đội Cần Thơ bị đánh giá là một trong những ứng cử viên rớt hạng của V-League năm nay, CLB Hà Nội dễ dàng đánh bại đối phương bằng chiến thắng 3-0. Chiến thắng này cũng đưa đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lên đầu bảng.

CLB Hà Nội sử dụng đội hình không quá khác biệt so với trận đấu gặp Hải Phòng cách nay 1 tuần: Bộ đôi trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh vẫn là những người án ngữ trước khung thành thủ môn Văn Công. Trong khi đó, trên hàng tấn công, ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải hỗ trợ cho 2 tiền đạo Oseni và Ngân Văn Đại.

Ngoài ra, đội bóng thủ đô còn một ngòi nổ nguy hiểm khác ở tuyến giữa, đó là tiền vệ ngoại Moses, người có nền tảng thể lực sung mãn, cùng khả năng quán xuyến tuyến giữa. Đấy là chưa tính đến Thành Lương đầy chất quái.

Các cầu thủ Cần Thơ tỏ ra lép vế trước CLB Hà Nội (ảnh: Anh Hải)
Các cầu thủ Cần Thơ tỏ ra lép vế trước CLB Hà Nội (ảnh: Anh Hải)

Trong khi đó, phía đầu sân bên kia, Cần Thơ trông chờ vào khả năng tì đè của bộ đôi tiền đạo Patiyo và Dyachenko nơi tuyến đầu.

Dù vậy, không khó để nhận ra rằng đội hình của đội bóng đất Tây Đô không đồng đều, hàng tiền vệ không cung cấp được nhiều bóng tốt cho tuyến trên, trong khi hàng hậu vệ của Cần Thơ dường như không đủ sức đeo bám các ngôi sao tấn công bên phía CLB Hà Nội.

Ngân Văn Đại (29) thi đấu khá năng nổ nơi tuyến trên, gây sức ép cho hàng thủ Cần Thơ (ảnh: Anh Hải)
Ngân Văn Đại (29) thi đấu khá năng nổ nơi tuyến trên, gây sức ép cho hàng thủ Cần Thơ (ảnh: Anh Hải)

Nhiều CĐV nữ trên sân ủng hộ các tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội (ảnh: Anh Hải)
Nhiều CĐV nữ trên sân ủng hộ các tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội (ảnh: Anh Hải)

Với thực lực vượt trội, không ngạc nhiên khi CLB Hà Nội sớm gây sức ép trước Cần Thơ. Phút 3, tiền đạo Oseni của đội khách có pha dứt điểm làm bó tay thủ môn Tô Vĩnh Lợi của đội chủ nhà, may cho Cần Thơ lại bóng lại dội cột dọc ra ngoài.

Về phía Cần Thơ, họ rất ít có các pha phối hợp gắn bó, cũng như rất ít tiếp cận được với khu vực 16m50 của đối phương.

Giữ sạch lưới ở hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng đội bóng đất Tây Đô không thể đứng vững đến quá nửa hiệp 2.

Oseni lập cú đúp vào lưới đội bóng đất Tây Đô (ảnh: Anh Hải)
Oseni lập cú đúp vào lưới đội bóng đất Tây Đô (ảnh: Anh Hải)

Phút 66, hàng thủ Cần Thơ mắc sai lầm, để “xổng” Moses bên phía CLB Hà Nội, trước khi cầu thủ này đánh đầu chính xác, ghi bàn giúp CLB Hà Nội vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng trên chính là bước ngoặt của trận đấu này, CLB Hà Nội thoải mái tinh thần sau khi khai thông được thế bế tắc, còn Cần Thơ buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng họ càng dâng cao thì càng để lộ nhiều khoảng trống ở tuyến dưới.

CLB Hà Nội tạm lên dẫn đầu V-League sau 2 lượt trận đầu tiên (ảnh: Anh Hải)
CLB Hà Nội tạm lên dẫn đầu V-League sau 2 lượt trận đầu tiên (ảnh: Anh Hải)

Liên tiếp ở các phút bù giờ thứ nhất và thứ 5, Oseni của CLB Hà Nội ghi liền 2 bàn, đều từ các tình huống tăng tốc và dứt điểm sau các pha phản công, nhấn chìm hy vọng có điểm của Cần Thơ trong trận này, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà cựu vô địch V-League.

Trận thắng trên sân Cần Thơ cũng đưa CLB Hà Nội lên ngôi đầu bảng Nuti Café V-League 2018. Đội bóng thủ đô toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên của mùa giải năm nay.

Trọng Vũ

Quang Hải đá chính, CLB Hà Nội lên ngôi đầu bảng V-League - 6