Quận Hà Đông xử cán bộ "dính" sai phạm của Mường Thanh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, quận này đang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm một số cán bộ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, trong đó có những công trình do công ty của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản xây dựng.

Chiều ngày 22/8, tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông dành nhiều thời gian nói về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, trong đó có một số công trình của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản.

Những công trình vi phạm trật tự xây dựng điển hình trên địa bàn quận Hà Đông được ông Ngọc nêu ra tập trung chủ yếu ở khu đô thị Xa La, Phúc La… Theo ông Ngọc, các công trình vi phạm ở khu đô thị này có chủ đầu tư là một công ty của ông Lê Thanh Thản.

Khu đô thị Xa La được xây dựng từ nhiều năm nay
Khu đô thị Xa La được xây dựng từ nhiều năm nay

Ông Ngọc nêu rõ các sai phạm ở dự án do công ty của ông Lê Thanh Thản xây dựng thường là vượt tầng, mật độ… “Những sai phạm như vậy thì đã rõ rồi, còn vấn đề khác thì đang chờ kết luận. Toàn bộ các dự án của chủ đầu tư này thành phố đã giao cho công an điều tra toàn diện”, ông Ngọc nói.

Với hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng trên, hiện quận Hà Đông cũng đang kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ liên quan. Hiện quận Hà Đông chưa đưa ra hình thức kỷ luật nào, tuy nhiên ông Ngọc khẳng định sau khi có kết luận cụ thể của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thì thành phố chắc chẵn sẽ có thông báo.

“Liên quan đến công tác kiểm điểm, kỷ luật cán bộ để xảy ra sai phạm trật tự xây dựng, hiện Quận ủy đã chỉ đạo các phường xử lý”, ông Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nói thêm.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai và ông Nguyễn Anh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàng Mai.

Quyết định nêu rõ, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Đức Hải trực tiếp phụ trách quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến trên địa bàn có 8 dự án vi phạm về TTXD. Đồng thời ông Hải có trách nhiệm đối với việc kiểm tra, xử lý các công trình sai phạm TTXD trên địa bàn quận.

Đối với ông Nguyễn Anh Cường, trong thời gian giữ chức vụ Chánh thanh tra xây dựng quận, Đội trưởng Đội TTXD đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dẫn đến các dự án VP3, VP5, VP6 vi phạm TTXD, không chỉ đạo lập hồ sơ vi phạm dự án VP3 và có trách nhiệm trong việc để mất 27 hồ sơ vi phạm TTXD tại phường Hoàng Liệt.

Quyết định cũng chỉ rõ ông Hải và ông Cường đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị định số 180 của Chính phủ, Quy chế về chế độ trách nhiệm, công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 541 của UBND quận.

Quang Phong