Bước nhảy hoàn vũ tuần 9

Phương Thanh dừng bước trước đêm chung kết

(Dân trí) - Chị Chanh dừng cuộc chơi Bước nhảy hoàn vũ ở Top 4 và như vậy, 3 cái tên xuất sắc nhất cuộc thi năm nay đã được xác định là Trương Nam Thành, Anh Thư và Minh Hằng.

Đêm bán kết của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012 diễn ra ngày 10/6 đã xác định được 3 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại đêm chung kết xếp hạng vào ngày 17/6: Trương Nam Thành, Anh Thư và Minh Hằng! Liveshow thứ 9 của BNHV với hai điệu Tango Argentina và Paso Doble đã đem đến cho khán giả một cảm xúc đặc biệt bởi những màn trình diễn đẹp mắt của cả 4 cặp thí sinh.

 

Ca sỹ Phương Thanh, với số lượng tin nhắn bình chọn thấp hơn Anh Thư (cả hai cùng số điểm), đã phải dừng cuộc chơi trong sự nuối tiếc của những khán giả yêu thích cô ca sỹ cá tính này. Chị Chanh đã rất nỗ lực trong đêm thi này và gây ấn tượng đầu tiên với bài nhảy Tango. Mặc dù giám khảo Khánh Thi cho rằng ở phần đầu của bài Tango, nữ ca sỹ có vẻ còn căng thẳng và chưa bộc lộ rõ chất Tango nhưng đến giữa bài, Phương Thanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô có những phối hợp nhịp nhàng với bạn nhảy Ivan để hoàn thành an toàn bài thi của mình. Một điều có thể thấy rõ trên khuôn mặt của Phương Thanh chính là sự nỗ lực và cố gắng tột bậc bởi hơn ai hết, cô biết rằng mình không có thế mạnh về ngoại hình. Chí Anh cho rằng Phương Thanh hơi lạm dụng các động tác bê, đỡ nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là thứ “đặc sản” đồng thời là thế mạnh của nữ ca sỹ từ đầu chương trình đến giờ. Ở phần thi Paso Doble, một lần nữa chị lại thực hiện những màn nguy hiểm (đu dây, nhào lộn…), nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đánh giá cao tinh thần của cô, anh cho rằng tiết mục của Phương Thanh đã mang lại một không khí vui tươi, sinh động cho chương trình.
 
 
Phương Thanh dừng bước trước đêm chung kết


 

Sự góp mặt của ca sỹ Phương Thanh ở BNHV mùa thứ 3, ngay từ đầu đã nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Khó có thể tưởng tượng rằng một cô gái đã quen với hình ảnh bụi bặm, phong trần, đầy chất rock trên sân khấu ca nhạc lại có thể thực hiện những màn khiêu vũ cần ít nhiều sự dẻo dai, mềm mại, uyển chuyển tại sân chơi BNHV 2012. Phương Thanh là ẩn số khó đoán ngay từ ban đầu. Bước vào cuộc chơi với một tâm thế thoải mái nhưng không khó để nhận thấy được ít nhiều áp lực, căng thẳng và lo lắng của Phương Thanh tại BNHV lần này. Không nổi bật bởi ngoại hình hay sự sexy vốn làm nên thế mạnh riêng ở các thí sinh nữ khác nhưng Phương Thanh đã chinh phục khán giả bằng một tinh thần hết mình, một sự đam mê, nhiệt huyết thấy rõ rệt qua các đêm thi. Dừng chân ở Top 4 là kết quả phù hợp với Phương Thanh.
 
Phương Thanh dừng bước trước đêm chung kết


 
Trong đêm bán kết, thí sinh nam duy nhất còn lại của cuộc thi, Trương Nam Thành đã có một đêm thi xuất thần. Ở bài Tango đầu tiên, Nam Thành đã nhảy tự nhiên và đầy đam mê. Mọi động tác đều chuẩn xác, nhịp nhàng, biểu cảm. Các động tác bê, đỡ bạn nhảy của anh được giám khảo Khánh Thi khen là tốt. Trong khi đó, Chí Anh cho rằng với bài nhảy này, Nam Thành đã cho mọi người thấy thế nào là Tango Argentina. Ở bài thi Paso Doble với đạo cụ là chiếc vòng lửa, nam diễn viên đã thể hiện đúng chất của điệu Paso: sự chủ động của người nam trong điệu nhảy. Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã phải ồ lên sau màn trình diễn của anh và nhạc sỹ cho rằng đây là một phần thi mà anh thích nhất từ đầu chương trình đến giờ. Khánh Thi thì không tiếc lời khen rằng Thành nhảy càng ngày càng xuất sắc, trong khi đó đạo diễn Việt Tú chỉ dùng hai từ “chuẩn men” để thể hiện sự thích thú với phần trình diễn của Trương Nam Thành.
Phương Thanh dừng bước trước đêm chung kết


 

Diễn viên kiêm người mẫu Anh Thư trong đêm thi hôm nay cũng đã thể hiện được sự nỗ lực của cô. Nếu như hai phần thi của Phương Thanh mang tính giải trí cao với những màn mạo hiểm thì có vẻ như Anh Thư lại tập trung hơn vào chuyên môn. Trong cả hai bài nhảy, Anh Thư đều ghi điểm ở một số động tác đặc trưng như phần chân tốt ở điệu Tango hay phần tay ở điệu Paso. Giám khảo Việt Tú cho rằng Anh Thư biết khai thác điểm mạnh của mình trong từng vòng thi. Bên cạnh đó, sự sexy quyến rũ cũng là một trong những lợi thế nhất định của cô trên sàn diễn. Đặc biệt đêm nay ở bài Paso Doble, Anh Thư trông rất bắt mắt với trang phục được thiết kế cầu kì, lạ lẫm với bộ tóc đỏ.
 
Phương Thanh dừng bước trước đêm chung kết


 

Nữ diễn viên Minh Hằng tiếp tục giữ vững phong độ đáng ghen tị với hai bài nhảy rất tốt. Với bài Tango, Minh Hằng xuất hiện trong chiếc vòng lửa đầy khiêu khích và cực kì gợi cảm, ngay sau đó, cô liền làm chủ sân khấu với những bước nhảy điêu luyện, thiên về kĩ thuật nhưng vẫn không mất đi những biểu cảm rất thần trên gương mặt. Với bài nhảy này, Minh Hằng sử dụng nhiều động tác bê, đỡ, thiên về nghệ thuật xiếc tuy nhiên đạo diễn Việt Tú cho rằng anh hoàn toàn đánh giá cao bài nhảy vì sự sáng tạo, dám thể hiện những động tác khó. Nữ kiện tướng Khánh Thi rất thích bài thi của Minh Hằng, cô khen những động tác đá chân, các động tác trên ghế, động tác kẹp chân lên quay (đặc trưng của Tango). Ở điệu Paso Doble, Minh Hằng vẫn nhảy với một phong độ ổn định, mặc dù chiếc váy mà Việt Tú cho rằng khá luộm thuộm của cô hầu như che đi ít nhiều các động tác chân được Minh Hằng biểu diễn rất tốt.
 
Phương Thanh dừng bước trước đêm chung kết

 

Như vậy, đêm thi bán kết đã tìm ra được 3 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào đêm chung kết xếp hạng danh giá của BNHV 2012. Có thể nói rằng, tất cả 4 thí sinh có mặt trong đêm bán kết tối nay đều hoàn toàn xứng đáng bước vào tranh tài ở đêm cuối. Họ đã cống hiến tất cả sức lực trong đêm thi bán kết với các bài thi được đầu tư công phu. Đêm chung kết 17/6, khán giả sẽ còn có dịp gặp lại cả 10 cặp thí sinh mà họ yêu thích cùng những màn biểu diễn đặc biệt của các khách mời khác. Trong đó, các bài thi đầy tính cạnh tranh, đối đầu của 3 thí sinh Minh Hằng, Anh Thư, Trương Nam Thanh sẽ là những màn biểu diễn cô đọng nhất, đầu tư nhất và hấp dẫn nhất.

 

Kiều Minh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng