Khánh Hòa:

Phụ huynh khiếu nại giám thị ký sai vị trí

(Dân trí) - Sau khi kết thúc môn Toán sáng 4/7, đến chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Điền là phụ huynh em Nguyễn Ngọc Nam, dự thi vào Học viện Hậu cần đã có đơn khiếu nại lên Hội đồng coi thi Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật thông tin (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trong đơn khiếu nại, ông Điền trình bày về việc giám thị coi thi phòng con trai ông là phòng thi số 041 đã ký sai vị trí quy định trên giấy thi khiến tất cả thí sinh trong phòng thi này phải thay giấy để chép lại bài khi đã làm bài trong khi thời gian chỉ còn lại khoảng 60 phút cuối. 

Phụ huynh khiếu nại giám thị ký sai vị trí - 1
Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Điền về việc “giám thị ký sai vị trí trên giấy thi” tại phòng 041, Hội đồng coi thi Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật thông tin (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo ông Điền và các phụ huynh có con em dự thi tại phòng 041, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian làm bài và khả năng tư duy làm bài của các thí sinh.

Các em dự thi tại phòng 041 cũng xác nhận thông tin trên. Em Y Sang Niê (quê Đắc Lắc), cho biết: “Lúc giám thị coi thi phát hiện đã ký nhầm vị trí trên gấy thi đã phát lại giấy thi mới và yêu cầu các thí sinh chép lại bài thi. Tất cả các thí sinh đều mất bĩnh tĩnh nên không thể làm hết đề thi, nhiều bạn cũng không đủ thời gian để chép lại bài thi”.

Sau khi kết thúc thi môn Toán, nhiều phụ huynh có con em thi tại phòng thi số 041 đã tỏ ra rất bức xúc. Đến chiều cùng ngày, khi kết thúc môn Vật lý, đại diện Hội đồng coi thi đã mời các phụ huynh vào trường làm việc. Hội đồng thi đã đề nghị các phụ huynh bình tĩnh và cho biết ngày 5/7 Hội đồng coi thi sẽ giải quyết vụ việc.

Phụ huynh khiếu nại giám thị ký sai vị trí - 2
Nhiều phụ huynh có con em dự thi tại phòng thi 041, Hội đồng coi thi Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật thông tin lo lắng trước việc thí sinh phải làm lại bài vì “giám thị ký sai vị trí trên giấy thi”.

Theo báo cáo nhanh về tình hình tuyển sinh ĐH năm 2011 của Trường ĐH Nha Trang, trong buổi thi môn Lý chiều 4/7, một thí sinh đã bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi là Nguyễn Anh Cường, số báo danh TSNA01732.

Trong đợt thi khối A, Trường ĐH Nha Trang 7.772 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi là 6.849, chiếm 88,12%.

Nguyễn Thành Chung