Phó Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3

(Dân trí) - Dự kiến đêm nay 29/7, tâm bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc từ Thái Bình đến Nghệ An. Sáng nay, tại Bộ NN&PTNT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo các Bộ ngành liên quan khẩn trương sẵn sàng ứng phó với bão.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, sáng 29/7, vị trí tâm bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13….

Đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương kêu gọi được khoảng 36.000 tàu thuyền, với hơn 120.000 lao động đang hoạt động trên biển thông tin về diễn biến bão số 3 để các phương tiện di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phải thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến bão để kịp thời chỉ đạo và thông tin đến nhân dân chủ động đối phó bão.

Các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão phải khẩn trương tiếp tục kêu gọi tầu thuyền vào bờ tránh bão.

Bộ NN&PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đảm bảo an toàn các hồ chứa, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ diện tích lúa mới cấy.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, rà soát các điểm có nguy cơ cao ảnh hưởng bão, sẵn sàng lực lượng sơ tán dân khi cần thiết. Sẽ thực hiện lệnh cấm biển đối với các tàu, thuyền vận tải và du lịch trước khi bão chuẩn bị đổ bộ vào bờ.

Bộ Y tế cũng đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão để chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh do bão gây ra.

Công điện của Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế phải triển khai ngay các phương án bảo vệ, hỗ trợ hoặc di dời cơ sở y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của mưa bão.

Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra. Đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

Đơn vị trực thuộc Bộ sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24 giờ, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Trong cuộc họp sáng nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị các tỉnh thành phố bị ảnh hưởng do bão phải hạn chế thấp nhất khả năng rủi ro do bão gây ra. Đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, để người dân sớm ổn định cuộc sống.
 

Tối 28/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp khẩn chỉ đạo và triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 3 đang có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh. Theo báo cáo từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tính đến 15h ngày 28/ 7, Thanh Hoá đã có 7.383 phương tiện với gần 21.000 lao động làm nghề trên biển nhận được tin bão và vào nơi trú ẩn an toàn.

Hiện vẫn còn 1.158 phương tiện với 7.696 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Phó Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 - 1
Nhiều phương tiện tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn

UBND các huyện, thị xã và Bộ đội Biên phòng đang tìm các biện pháp để nhanh chóng liên lạc với các phương tiện tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển để thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện khẩn trương cho tàu tìm nơi trú ẩn an toàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng tích cực kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, kiên quyết không để tàu thuyền còn khai khác trên biển gần khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng bão.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các huyện, thị xã phải triển khai nhanh chóng công tác tiêu úng và không được lơ là trong công tác phòng chống bão.

Đồng thời, các ngành chức năng cần lên kế hoạch triển khai ngay các phương án di dân ở các vùng ven biển nguy hiểm, vùng núi có nguy cơ sạt lở khi có tình huống xấu xảy ra. Sở Giao thông - Vận tải chú ý sẵn sàng phương tiện để triển khai khi có bão

Lan Anh - Duy Tuyên

Hồng Ngân