1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phó Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị bắt giữ lô vũ khí quân dụng ở sân bay

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời vận chuyển 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 hộp đạn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã gửi thư khen các đơn vị.

Ngày 4/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết vừa nhận được Thư khen của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về thành tích phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 hộp đạn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Lô súng đạn quân dụng lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thư viết: “Qua báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tôi được biết, ngày 31 tháng 7 năm 2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục An ninh Kinh tế tổng hợp - Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 hộp đạn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các Đồng chí. Kết quả hoạt động này góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tôi mong rằng, thời gian tới các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.”

Do vụ việc này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nên các đơn vị liên quan vẫn đang xác minh

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng của Bộ Công an, phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng từ Cộng hòa Séc thẩm lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khi lô hàng bị bắt giữ, một nguồn tin cho biết, khả năng số súng đạn này được một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ chính khách ở Singapore đặt mua. Quá trình làm thủ tục tại sân bay Thổ Nhĩ Kỳ thì lô hàng lại được chuyển “nhầm” lên máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM?. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được công an xác nhận.

Do vụ việc này mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nên các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra, xác minh.

Đình Thảo