Phim Tết 2013: Danh hài đấu với mỹ nhân

(Dân trí)- Danh hài “đấu” với mỹ nhân- đây là câu nói vui khi người ta so sánh tương quan mức độ ăn khách của các bộ phim chiếu tết Quý Tị, trong đó nổi bật hai đối thủ đáng gờm: Mỹ nhân kế và Nhà có năm nàng tiên.

Mỹ nhân kế- một phim quy tụ dàn mỹ nhân rất “hot” của showbiz, Nhà có 5 nàng tiên với “át chủ bài” là danh hài Hoài Linh- thần tài số một của phim mùa tết trước & các hotgirls đang được khán giả yêu thích.

Ở thời điểm này Mỹ nhân kế 3D- thể loại kiếm hiệp kỳ tình vẫn được xem là “bom tấn” khi hội tụ đủ những yếu tố của một phim thương mại ăn khách. Lần đầu tiên, công nghệ 3D được ứng dụng vào một bộ phim hành động cổ trang “made in Việt Nam” như Mỹ nhân kế, mang lại những khung hình non nước, biển cả, núi rừng…(quay chính ở Cam Ranh- Khanh Hòa) đẹp huyền ảo, lung linh như siêu thực. Các pha hành động của phim được dàn dựng khá độc đáo và lạ mắt với tầm vóc đại cảnh sẽ mang lại cảm giác hồi hộp và choáng ngợp. Mỹ nhân kế và cái tên Tăng Thanh Hà là tâm điểm chú ý vì kể từ sau phim Đẹp từng centimet, cô chỉ xuất hiện thoáng qua trong Cánh đồng bất tận rồi thôi. Tăng Thanh Hà cũng nổi bật nhất showbiz Việt năm 2012 với đám cưới được đăng tải tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Sau vai diễn ấn tượng trong phim Tết 2010 Những nụ hôn rực rỡ, “chân dài” Thanh Hằng cũng “ẩn” mình khá lâu mới trở lại với vai Kiều Thị bí ẩn của Mỹ nhân kế. Sự xuất hiện cùng trong một bộ phim của hai mỹ nữ “hot” nhất showbiz với trang phục gợi cảm và những màn võ thuật được “bật mí” rất gay cấn đã gây được sự tò mò rất thú vị với số đông khán giả trẻ. Và họ đã sẵn sàng móc hầu bao vào rạp để xem những cảnh quay 3D của Mỹ nhân kế và…dĩ nhiên để ngắm các người đẹp. Lợi thế hơn hẳn về phát hành, song với giá vé xem phim 3D khá cao cộng với đề tài cổ trang chắc chắn Mỹ nhân kế vẫn bị thu hẹp đối tượng khán giả. Hơn nữa, kinh phí làm phim lên tới 17 tỉ đồng, ít nhất Mỹ nhân kế phải đạt doanh thu khoảng 34 tỉ đồng mới hy vọng hòa vốn cho nhà sản xuất.
 
Dàn diễn viên của Mỹ nhân kế
 
Dàn diễn viên của Mỹ nhân kế
Dàn diễn viên của Mỹ nhân kế
 
Thường thì khán giả đi xem phim Tết chủ yếu tập trung ở giới bình dân- những người bận rộn cả năm nên thích tìm sự thư giãn, giải trí và vui vẻ trong ngày Xuân.Và họ thường đi xem phim chung cùng đại gia đình, với đủ lứa tuổi. Thực tế đã chứng minh, trong những ngày tết thì phim đậm chất hài hoặc pha chất hài với sự tham gia của các danh hài luôn được số đông khán giả lựa chọn đầu tiên. Hài hước, gần gũi với khán giả bình dân và cả số đông giới trẻ, nội dung giàu tính nhân văn, nói “không” với những chiêu “câu khách” gây sốc…Nhà có năm nàng tiên có nhiều khả năng “ăn khách”. Sử dụng sức hút của danh hài Hoài Linh, song nhà sản xuất của Nhà có năm nàng tiên đã quan tâm cân nhắc đưa chất hài vào phim sao cho hợp lý, tránh “lạm dụng” tiếng cười nhạt…để khán giả không chỉ cười rồi thôi. Sau vai diễn bị chê thiếu chất trong phim Hello Cô Ba năm ngoái, danh hài Hoài Linh sẽ lấy lại nét duyên vốn có và "lợi hại" hơn xưa trong vai diễn cả hài lẫn bi trong phim này. Ngoài ra, với mục tiêu “lần đầu ra quân phải thắng” Nhà có năm nàng tiên còn quy tụ những cái tên ăn khách khác như ca sĩ Phương Thanh, diễn viên hài Việt Hương, Chí Tài, Tấn Beo, Quốc Thuận, Hoàng Sơn cùng dàn sao trẻ vốn đang đắt show trên màn ảnh nhỏ như: Minh Luân, Miu Lê, Ngân Khánh, Trương Thế Vinh, Hà Trí Quang, Yaya Trương Nhi, Quốc Trường, Minh Thảo và cả Bảo Anh- gương mặt đình đám từ cuộc thi The Voice 2012… Với kinh phí 8 tỉ đồng, Nhà có năm nàng tiên không quá khó để hòa vốn, thậm chí là đại thắng…khi được hệ thống rạp ở khắp các tỉnh, thành từ Bắc đến Nam “rộng cửa” chào đón.
 
Dàn diễn viên phim Nhà có 5 nàng tiên
Dàn diễn viên phim "Nhà có 5 nàng tiên"

So với Mỹ nhân kếNhà có năm nàng tiên, những bộ phim còn lại đều có thế mạnh riêng, song tự bản thân đề tài, dàn diễn viên tham gia, và thời điểm công chiếu đã khiến cho các phim bị giới hạn thành phần khán giả. Trong những năm gần đây, thị trường phim tết đã chứng kiến sự xuất hiện rồi lại “biến mất tăm” của không ít nhà sản xuất mới, và rất ít đạo diễn mới hay từ lĩnh vực truyền hình nhảy sang làm phim điện ảnh gặt hái được thành công về doanh thu hay nghệ thuật. Nhưng biết đâu sẽ có vài cuộc “lội ngược dòng” bất ngờ và thú vị trong mùa phim tết Quý Tị này.

Một số bộ phim khác ra rạp mùa Tết này:

Lọ lem Sài Gòn ( khởi chiếu ngày 8/2/2013) – thể loại tình cảm- lãng mạn và hài hước xoay quanh hành trình thực hiện ước mơ và khát khao cháy bỏng với âm nhạc và những vũ điệu cuồng say của các bạn trẻ, với sự góp mặt của Mi Minh, Hoàng Mập, Win Woo, Hwang Win Woo (biệt danh Litte Spy , từng tham gia trình diễn trong MV Gangnam Style)…Nhanh nhạy “ăn theo” hiện tượng Gangnam Style, bộ phim hợp tác Việt – Hàn này được xem là “làn gió mới” của mùa phim tết Quý Tị.

Đạo diễn phim truyền hình Nguyễn Phương Điền cũng lần đầu làm phim chiếu tết Bay vào cõi mộng. Phim Bay vào cõi mộng thuộc thể loại hài - giả tưởng, “câu khách” bằng những gương mặt “cũ” như: Huy Khánh, Lương Thế Thành, “Ốc” Thanh Vân, Tấn Beo, Tấn Bo, Mai Trần, Kiều Oanh - Lê Huỳnh và một số ca sĩ ở hải ngoại lần đầu đóng phim ở Việt Nam. Đây cũng là bộ phim duy nhất chưa có lịch chiếu dự kiến cụ thể như các phim chiếu tết khác.

Một bộ phim nữa cũng mới toanh từ nhà sản xuất đến đạo diễn là Thạch Sanh 3D của đạo diễn Đỗ Hải Âu. Truyện phim Thạch Sanh quen thuộc được cải biên ít nhiều trong phim, và sự làm mới còn được trông chờ vào một số cảnh quay ứng dụng kỹ xảo 3D. Với dàn diễn viên không thật “hot” gồm: Dương Cẩm Lynh, Hà Ngọc Hiếu, Tuấn Voi, Hiếu Hiền, danh hài Duy Phương…bộ phim cổ trang được xem là “đối thủ” không cân sức của Mỹ nhân kế này sẽ công chiếu từ 22/2/2013.

 
Quỳnh Nguyên