1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines phát lệnh bắt cựu Tổng thống Arroyo

(Dân trí) - Một toà án tại Philippines hôm nay đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Gloria Arroyo vài giờ sau khi bà bị khởi tố vì tội gian lận phiếu bầu.

 
Philippines phát lệnh bắt cựu Tổng thống Arroyo - 1
Bà Gloria Arroyo tới sân bay Manila ngày 15/11 nhưng không được phép xuất cảnh.
Uỷ ban bầu cử đã công bố quyết định khởi tố, cáo buộc bà gian lận để giành một ghế tại Thượng viện cho một trong những người ủng hộ trong cuộc bầu cử năm 2007.

Bà Arroyo đang chống lại một cuộc chiến pháp lý để được phép ra nước ngoài chữa bệnh. Bà phủ nhận các hành động sai trái và luật sư của bà cho hay các cáo buộc là bịa đặt.

Tin đồn đã xuất hiện nhiều tháng nay xung quanh việc bà Arroyo sẽ bị khởi tố - về tội gian lận bỏ phiếu hoặc biển thủ.

Do nguy cơ bị khởi tố, chính phủ đã đưa bà vào danh sách những người bị theo dõi và phải xin phép nếu rời khỏi đất nước.

Trong tuần này, cựu Tổng thống đã tới sân bay quốc tế Manila trên xe lăn và đeo dụng cụ bảo vệ cổ để xuất cảnh. Bà Arroyo cho biết bà mắc một bệnh về xương hiếm gặp và cần điều trị đặc biệt.

Nhưng hai lần chính phủ đã ngăn chặn nỗ lực của bà Arroyo nhằm rời khỏi Philippines.

Với quyết định của toà án cấp dưới nhằm phát lệnh bắt giữ, các quan chức toà án khẳng định bà Arroyo không được phép rời khỏi nước này.

Các quan chức bầu cử nói rằng bà Arroyo đã ra lệnh thực hiện một cuộc gian lận phiếu bầu quy mô lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2007 khiến một ứng viên đối lập bị thua cuộc.

Mức án tối đa cho tội danh trên là chung thân. Bà Arroyo giữ chức tổng thống Philippines từ năm 2001-2010.

Bà Arroyo, con gái của một cựu tổng thống, từng đối mặt với các cáo buộc tham nhũng trong nhiều năm và đã thoát khỏi vài nỗ lực nhằm bị luận tội trong thời gian nắm quyền.

Người tiền nhiệm của bà Arroyo, ông Joseph Estrada, đã bị ngồi tù vì tội tham nhũng, trong khi cựu Tổng thống Ferdinand Marcos bị cáo buộc biển thủ một số tiền lớn từ công quỹ.

Ninh Nhi
Theo BBC