1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão

(Dân trí) - Số người mất tích do bão lũ tại Philippines hôm nay tăng vọt lên trên 1.000 người, trong khi hơn 1.000 người đã được xác nhận thiệt mạng trong thảm hoạ vốn cuốn trôi các khu nhà ổ chuột ven biển.


Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão - 1

Các tờ giấy tìm kiếm người mất tích được treo tại thành phố Cagayan de Oro.
 
Khi những người sống sót chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh ảm đạm, giới chức Philippines thông báo số người mất tích do cơn bão Washi hồi cuối tuần qua là 1.079 người, trong khi số nạn nhân thiệt mạng là 1.010.
 
Hơn một nửa những người thiệt mạng là ở 2 thành phố cảng quan trọng Cagayan de Oro và Iligan trên đảo Mindanao, một đảo lớn ở miền nam, nơi hàng chục nghìn người sống sót bị mất nhà cửa đang sống trong những trung tâm tạm trú đông đúc.
 
Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão - 2
Bà Cerila Niez Manigos, 49 tuổi, người mất 2 cháu trong trận lũ quét, đặt hoa quả thắp hương cho những đứa trẻ tội nghiệp tại Iligan.

Số người mất tích tăng vọt diễn ra khi các gia đình những vùng hẻo lánh thông báo rằng nhiều người thân của họ đã đi làm tại các thành phố ở miền nam và hiện vẫn chưa liên lạc được, quan chức phòng vệ dân sự Ana Caneda nói.

“Có những gia đình mà tất cả các thành viên đều bị mất tích hoặc thiệt mạng. Không ai nhắc gì tới họ trước đó”, bà Caneda nói.
 
Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão - 3
Một cậu bé dùng xẻng xúc bùn bị tràn vào nhà ở thành phố Iligan.
 
Giới chức Philippines đã cảnh báo rằng nhiều người thiệt mạng có thể không bao giờ được tìm thấy sau khi bị cuốn trôi ra biển khi cơn bão nhiệt đới Washi mang đến những cơn mưa lớn, gây lũ lụt và khiến các con sống bị tràn bờ - vốn tấn công lúc giữa đêm trong khi người dân đang ngủ.
 
Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão - 4
Một người đàn ông đi qua những ngôi nhà bị phá huỷ ở Iligan.

Theo con số chính thức của chính phủ, riêng thành phố Cagayan de Oro có 674 người chết và 626 người mất tích và Iligan là 312 người chết và 406 người mất tích.

Tuy nhiên, Benito Ramos, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Philippines, nói rằng con số trên chỉ là ước tính và không ai biết chính xác có bao nhiêu người đã thiệt mạng.
 
Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão - 5
Hai thành phố Cagayan de Oro và Iligan bị thiệt hại nặng nề nhất về người do nằm trên đường đi của tâm bão.

Liên hợp quốc, vốn đã kêu gọi viện trợ 28,6 triệu USD cho Philipinnes hôm 22/12, đã ví sức tàn phán của cơn bão Washi giống một trận sóng thần.

Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn cho hay cơ quan này sẽ chuyển 42 tấn hàng viện trợ khẩn cấp, gồm chăn, màn, các dụng cụ nhà bếp tới các khu vực bị ngập lụt vào hôm nay.

Ninh Nhi
Theo AFP