1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines bác tin MH370 rơi xuống đảo

(Dân trí) - Giới chức Philippines ngày 13/10 bác bỏ thông tin cho rằng chiếc máy bay MH370 mất tích hơn 1 năm qua đã bị rơi trên đảo Tawi-Tawi sau khi một người đàn ông Philippines thông báo tìm thấy mảnh vỡ máy bay tại đảo này.

 


Hải quân Philippines tuần tra tìm kiếm ngoài khơi đảo Tawi-Tawi (Philippines) (Ảnh: AFP)

Hải quân Philippines tuần tra tìm kiếm ngoài khơi đảo Tawi-Tawi (Philippines) (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, số phận của chiếc máy bay cùng 239 hành khách xấu số vẫn là một điều bí ẩn. Những báo cáo gần đây vẫn chỉ là những giả thuyết sai lầm không có bằng chứng.

Trong khi một phần cánh của chiếc MH370 được tìm thấy sau khi trôi dạt vào một bãi biển trên Ấn Độ dương vào tháng 7 năm nay, thì phần thân còn lại của nó vẫn chưa được tìm thấy.

Truyền thông Malaysia đưa tin vào cuối tuần qua cho rằng một người đàn ông Philippines khai báo với cảnh sát Malaysia rằng những người thân của ông đã tìm thấy một mảnh vỡ máy bay trong rừng, thuộc đảo Tawi-Tawi, các bộ xương người được tìm thấy bên trong, và có thể đây là mảnh vỡ của chiếc MH370.

Bất chấp độ xác thực của thông tin trên là không đáng tin cậy, truyền thông Anh và Mỹ rồi Singapore và các nước khác vẫn đưa tin, nói rằng mảnh vỡ một máy bay đã được tìm thấy trên hòn đảo miền nam Philippines.

Giới chức Philippines đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên, nói rằng không có một mảnh vỡ máy bay nào được tìm thấy cả và đặt nghi vấn độ xác thực về thông tin trên.

Phó giám đốc cảnh sát đảo Tawi-Tawi Superintendent Glenn Roy Gabor xác nhận với hãng tin AFP qua điện thoại: “Tôi đã phái người đến khu vực trên, nơi mảnh vỡ máy bay được cho là tìm thấy và kết quả là không có gì cả. Một ai đó đã thêu dệt câu chuyện này, sự thực thì không phải vậy, còn người này đã biến mất”.

Ông Gabor nhấn mạnh rằng nếu quả thực có một chiếc máy bay lớn bị rơi trên đảo Sagbay như người đàn ông đó mô tả với cảnh sát Malaysia thì nhiều người dân địa phương khác cũng phải biết.

Cùng ngày lãnh đạo đảo Tawi-Tawi cũng ra thông báo bác bỏ thông tin trên.

Chiếc Boeing 777 đã biến mất một cách bí hiểm trong khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Giới chức cho rằng chiếc máy bay nay có thể đã rơi ngoài Ấn Độ Dương. Cho đến nay các cuộc tìm kiếm đều thất bại cũng như việc lý giải nguyên nhân tại sao nó biến mất.

Một trong những bằng chứng quan trọng là một phần cánh máy bay dài 2 mét được tìm thấy hồi tháng 7/2015 sau khi trôi dạt vào một bờ biển thuộc đảo Reunion của Pháp ngoài Ấn Độ Dương. Giới chức sau đó xác nhận đây là phần cánh của chiếc MH370.

Vũ Duy

Theo AFP

 

Philippines bác tin MH370 rơi xuống đảo - 2