1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công Su-30 sẵn sàng “hứng” tên lửa bảo vệ chuyên cơ của ông Putin

(Dân trí) - Một trong số các phi công lái máy bay chiến đấu Su-30SM đã kể lại câu chuyện hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin tới Syria gần đây.

Tổng thống Putin đáp máy bay xuống căn cứ không quân ở Syria ngày 11/12 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Putin đáp máy bay xuống căn cứ không quân ở Syria ngày 11/12 (Ảnh: AFP)

“Lần này, nhiệm vụ của chúng tôi là gặp (chuyên cơ chở Tổng thống Nga) và hộ tống tới đường băng”, RT ngày 16/12 dẫn lời Yury, một trong số các phi công lái máy bay chiến đấu Su-30SM, trả lời phỏng vấn kênh Rossiya tại căn cứ không quân Khmeimim ở phía tây Syria.

“Một trong số các nhiệm vụ của chúng tôi là dùng chính mình để che chắn cho chuyên cơ của Tổng thống. Nói một cách đơn giản là như vậy”, phi công Nga cho biết.

Theo phi công Yury, các máy bay Su-30SM sẽ tạo ra một kiểu “bẫy nhiệt” để ngăn chặn bất kỳ tên lửa nào có thể bắn về phía máy bay của Tổng thống Putin. Nói cách khác, các phi công lái máy bay chiến đấu Nga sẵn sàng xả thân chặn tên lửa đối phương để bảo đảm an toàn cho chuyên cơ của nhà lãnh đạo.

“Nhiệt độ khí xả của Su-30SM cao hơn rất nhiều so với chuyên cơ Il-96-300PU (của Tổng thống Putin). Chúng tôi bay với công suất tối đa vì các máy bay của chúng tôi có tốc độ khác (với chuyên cơ) và chúng tôi đã lấy chính mình để bảo vệ máy bay của tổng thống từ hai phía”, phi công Yury kể lại.

Tổng thống Putin ngắm dàn máy bay hộ tống từ chuyên cơ tới Syria hôm 11/12. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin ngắm dàn máy bay hộ tống từ chuyên cơ tới Syria hôm 11/12. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Putin cũng kể lại việc ông được đảm bảo an ninh thế nào trong chuyến thăm tới Syria hôm 11/12. Ông Putin cho biết các phi công của các máy bay chiến đấu Su-30SM đã bất chấp tính mạng để làm lá chắn an ninh cho chuyên cơ của tổng thống hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim.

Theo Tổng thống Putin, không chỉ bay gần chuyên cơ Il-96-300PU mà trong quá trình hạ cánh, các máy bay chiến đấu còn hạ độ cao để làm lá chắn bên dưới chuyên cơ. Nhà lãnh đạo Nga cho biết đây là hành động được coi là khá nguy hiểm đối với phi công của các máy bay chiến đấu nhưng họ vẫn lựa chọn để bảo vệ chuyên cơ tổng thống.

Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng quân đội Nga trên mặt đất đã bảo vệ cho chuyên cơ của ông bởi máy bay này có thể “trở thành mục tiêu của các tên lửa đất đối không bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong quá trình cất và hạ cánh”.

Thành Đạt

Theo RT