1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạt tù “yêu râu xanh” làm hại bé 11 tuổi

(Dân trí) - Sáng 8/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Quang (SN 1978, trú Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và phải bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng.

Phạt tù “yêu râu xanh” làm hại bé 11 tuổi - 1

Đối tượng Đặng Ngọc Quang
 
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thuộc loại tái phạm nguy hiểm. Năm 2003, Quang bị TAND Tối cao tại Đà Nẳng xử phạt 10 năm 9 tháng tù về tội hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Thi hành án tại trại gian A2 (Bộ Công an) đến ngày 17/1/2010 thì Quang được đặc xá về địa phương. Chưa được bao lâu Quang lại nổi máu “yêu râu xanh”, tiếp tục “làm bậy” với một bé gái 11 tuổi.

 

Hôm đó là khuya ngày 23/2/2011, sau khi đi nhậu về, Quang đến nhà em rể là Nguyễn Đàn ở thôn Tân Đức Đông - Vạn Lương - Vạn Ninh để ngủ. Tại đây, Quang thấy các cháu Lê Thị Kim P. (11 tuổi), Lê Hải, Lê Thị Thúy H. đang nằm ngủ trên nền nhà liền nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với cháu P. Quang động vào cháu P. làm cháu thức giấc và vùng vẫy. Cháu H. phát hiện sự việc liền chạy về mách mẹ là chị Nguyễn Thị Thảo.

 

Sợ bị chị Thảo phát hiện, Quang lại kéo cháu P. ra gốc xoài sau nhà anh Đàn nhằm tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Chưa kịp thực hiện hành vi thì Quang nghe tiếng chị Thảo gọi P. nên sợ hãi bỏ chạy. Sau đó chị Thảo đã tố cáo hành vi phạm tội của Quang với cơ quan công an.

 

Trịnh Anh