Thanh Hóa:

Phát hiện thi thể tân sinh viên đậu 2 trường ĐH

(Dân trí) - Trên đường đi đánh cá ngoài khơi, một số ngư dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã phát hiện thi thể tân sinh viên chết đuối tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia vào chiều ngày 20/8.

Khoảng 8h sáng ngày 22/8, ngư dân thôn Ngọc Sơn, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển cách cầu Cảng Nghi Sơn (Tĩnh Gia) khoảng 6 hải lý. Thi thể sau đó được xác định là em Nguyễn Đức Đạt.
 
Trước đó, vào chiều ngày 20/8, em Nguyễn Đức Đạt (18 tuổi), trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đi tắm cùng gia đình và bạn bè tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bị chết đuối.
 
Phát hiện thi thể tân sinh viên đậu 2 trường ĐH - 1
Khu vực bãi biển xã Hải Hòa

Theo gia đình và những người dân quanh vùng nơi xảy ra tai nạn cho biết, em Đạt vừa thi đậu 2 trường đại học, đang trong thời gian chờ nhập học thì gặp nạn.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, ngư dân xã Hải Thượng đã thông báo cho chính quyền địa phương tiến hành vớt xác nạn nhân lên bờ và báo cho gia đình nạn nhân đưa xác về mai táng.

Duy Tuyên - Nguyễn Thúy