1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện thêm nhiều chiến binh đất nung tại lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện thêm khoảng 120 bức tượng người, ngựa bằng đất nung 2.000 năm tuổi, cùng hàng trăm cổ vật khác tại lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng - hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước Công nguyên.

 
Phát hiện thêm nhiều chiến binh đất nung tại mộ Tần Thuỷ Hoàng
Các nhà khảo cổ đang thực hiện công tác khai quật tại một của Tần Thuỷ Hoàng gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.
 
Cuộc khai quật được thực hiện tại Hầm mộ số 1 của lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng.
Cuộc khai quật được thực hiện tại Hầm mộ số 1 của lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng.
 
Đây là cuộc khai quật thứ 3 tại lăng mộ này, sau các cuộc khai quật trước đó vào năm 1974 và

Đây là cuộc khai quật thứ 3 tại lăng mộ này, sau các cuộc khai quật trước đó vào năm 1974 và
 1985.

Đây là cuộc khai quật thứ 3 tại lăng mộ này, sau các cuộc khai quật trước đó vào năm 1974 và
Trong lần khai quật mới nhất, bắt đầu kể từ năm 2009 tới tháng 5 năm nay, tổng cộng khoảng 120 tượng chiến binh đất nung đã được tìm thấy, cùng với 12 tượng ngựa va 310 cổ vật.

Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.
Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.

Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.
Từ đó tới nay, 3 hầm mộ đã được khai quật và khoảng 8.000 tượng người và ngựa bằng đất nung đã được tìm thấy.

Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.
Đội quân đất nung được xây dựng kế bên nhằm mục đích bảo vệ cho Tần Thủy Hoàng sau khi ông qua đời. Theo các ghi chép lịch sử, việc xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng bắt đầu năm 246 trước Công nguyên.
 
Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.
Kể từ khi đội quân đất nung được phát hiện, việc khai quật khảo cổ vẫn được tiến hành trong thời gian qua.
 
Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.
Việc khai quật kéo dài do binh mã bằng đất nung rất dễ vỡ và việc bảo vệ những bức tượng này rất khó khăn.

Đội quân đất nung được phát hiện lần đầu tiên năm 1974.
Những tượng binh mã được nặn từ đất sét, nung trong lò ở nhiệt độ thấp, sau khi nung xong được phết một lớp sơn lên bên ngoài để tăng độ bền. Khuôn mặt, kích cỡ, màu sơn theo các nhà khảo cổ không có tượng nào giống nhau, sống động như đội quân thật.

Một bức tượng chiến binh cao 2,2m, chưa bao gồm phần đầu.
Một bức tượng chiến binh cao 2,2m, chưa bao gồm phần đầu.
 
Gương mặt của một tượng chiến binh được sơn màu.
Gương mặt của một tượng chiến binh được sơn màu.

Cận cảnh phần mắt của một bức tượng.
Cận cảnh phần mắt của một bức tượng.

Một cánh tay của chiến binh đất nung được sơn các màu.
Một cánh tay của chiến binh đất nung được sơn các màu.

Một chiếc khiên được tìm thấy tại Hầm mộ số 1.


Một chiếc khiên được tìm thấy tại Hầm mộ số 1.


Một chiếc khiên được tìm thấy tại Hầm mộ số 1.


Một chiếc khiên được tìm thấy tại Hầm mộ số 1.
Một chiếc khiên được tìm thấy tại Hầm mộ số 1.

An Bình
Theo Xinhua, Wikipedia