1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Phát hiện nam thanh niên chết bất thường trong tình trạng treo cổ

(Dân trí) - Sáng 29/6, anh Vũ Duy Tân (SN 1988), trú tại thôn Đại Thắng - Ngũ Đoan - Kiến Thụy (Hải Phòng) được người thân phát hiện đã treo cổ tử vong tại công trình phụ sau nhà. Được biết, anh Tân mới lập gia đình và không hề có dấu hiệu tâm lý bất thường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc được phát hiện vào khoảng hơn 8h sáng ngày 29/6, bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1967) bất ngờ phát hiện con trai là anh Vũ Duy Tân (SN 1988), trú tại thôn đại Thắng, xã Ngũ Đoan, Kiến Thuỵ, Hải Phòng đã treo cổ tự tử bằng một sợi dây điện tại công trình phụ sau nhà.

Bà Thuý lập tức hô hoán cầu cứu hàng xóm sang cắt dây điện, đỡ nạn nhân xuống. Lúc này, anh Tân đã trong tình trạng chết lâm sàng. Dù các biện pháp hô hấp, cấp cứu được nhiều người thực hiện trong khoảng 30 phút song nạn nhân vẫn không tỉnh lại.

Gia đình cũng đã đưa anh Tân đến Bệnh viện huyện Kiến Thuỵ cấp cứu, nhưng tại đây bác sỹ đã xác định anh đã chết từ trước nên bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng.

Lực lượng Công an xã Ngũ Đoan đã đến hiện trường, lập biên bản sự việc, báo cáo lãnh đạo Công an huyện Kiến Thuỵ đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân. Bước đầu xác định anh Tân chết là do treo cổ tự tử.

Được biết, anh Tân là người hiền lành, ít nói, đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở một số công ty. Anh Tân mới cưới vợ. Gần đây, anh Tân không có biểu hiện gì lạ, gia đình vẫn bình thường, điều kiện kinh tế ổn định. Ngày 28/6 anh mới đến Công an xã xin chứng thực hồ sơ để xin việc làm. Vì vậy, việc anh Tân tự tử khiến gia đình hoàn toàn bất ngờ và không hiểu nguyên nhân

Hiện cơ quan công an đang thu thập thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tân.

Thế Cường