Thái Nguyên:

Phạt hành chính, cấm dạy 1 năm thầy giáo dạy học bằng roi

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã có kết luận và quyết định xử phạt những cá nhân liên quan đến vụ việc thày giáo dạy học…bằng roi gây xôn xao dư luận. Ông Nguyễn Trung Thành (thầy giáo trong clip đánh học trò) bị xử phạt 3 triệu đồng và bị cấm dạy 1 năm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Đức Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Sau khi nhận được thông tin thày giáo tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II của thầy Phạm Minh Tuấn tại TP Thái Nguyên dạy học sinh bằng roi, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã lập tức lập đoàn thanh kiểm tra vào cuộc kiểm tra làm rõ sự việc. Kết quả thanh tra xác định thầy giáo đánh trò trong clip là ông Nguyễn Trung Thành đã bị xử phạt 3 triệu đồng và bị cấm dạy 1 năm”.

Ông Nguyễn Trung Thành bị xử phạt 3 triệu đồng và bị cấm dạy 1 năm.
Ông Nguyễn Trung Thành bị xử phạt 3 triệu đồng và bị cấm dạy 1 năm.

Theo kết quả xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 9/6/2012. Ông Nguyễn Trung Thành đánh học sinh không xảy ra tại cơ sở của ông Phạm Minh Tuấn mà xảy ra tại phòng trọ của ông Nguyễn Trung Thành - cộng tác viên của cơ sở tại ngõ 206 đường Minh Cầu, TP.Thái Nguyên.

Đây là nhóm học sinh lớp 7 ôn tập lên lớp 8. Trong nhóm có cháu Lăng Thu Hiền - học sinh lớp 7 trường THCS Gia Sàng, cháu Vi Văn Thành - học sinh lớp 7 trường THCS Lương Ngọc Quyến - thành phố Thái Nguyên. 

Ngày 07/6/2012 cháu Hiền, cháu Thành không làm bài tập. Ngày 08/6/2012 cháu Hiền, cháu Thành vẫn tiếp tục không làm bài tập. Ông Thành đã trực tiếp trao đổi với phụ huynh và cả hai gia đình đã đồng ý cho ông Thành đánh để răn đe và giúp các cháu tiến bộ. 

Sau khi sự việc xảy ra ông Thành đã nhận ra khuyết điểm của mình và đã đến xin lỗi gia đình 2 cháu Hiền và Thành. 

Ông Nguyễn Trung Thành bị xử phạt 3 triệu đồng và bị cấm dạy 1 năm.
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II của thầy Phạm Minh Tuấn tại TP Thái Nguyên bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi tiến hành xác minh sự việc, Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên đã yêu cầu ông Nguyễn Trung Thành chấm dứt hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành  phố Thái Nguyên trong thời gian 01 năm và bị  xử phạt hành chính 3 triệu đồng vì có hành vi ngược đãi, hành hạ người học.

Ông Cường cho biết thêm, đối với cơ sở dạy thêm học thêm của ông Phạm Minh Tuấn, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng vì chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động của Trung Tâm.

“Trường hợp Trung tâm của ông Phạm Minh Tuấn muốn hoạt động trở lại, chủ cơ sở sẽ phải thực hiện lại toàn bộ các quy trình thủ tục xin phép cơ quan chức năng, đồng thời phải có bản cam kết không dùng những phương pháp phi giáo dục để dạy học như trước. Quan điểm của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên là kiên quyết phản đối việc đánh học sinh để dạy học. Nếu như trung tâm của ông Phạm Minh Tuấn hoạt động lại, chúng tôi sẽ tiến hành thanh kiểm tra nghiêm ngặt tránh trường đáng tiếc như đã xảy ra”, ông Bùi Đức Cường khẳng định.

Anh Thế - Quốc Đô