Thanh Hóa:

Phạt 1,5 triệu đồng chủ quản đổ keo 502 vào tay công nhân

(Dân trí) - Mới đây, cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và các ban ngành liên quan đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quản A Vương người Trung Quốc; mức phạt 1, 5 triệu đồng; đồng thời đề nghị trục xuất ông A Vương về nước.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa ngày 26/11, nữ công nhân Lê Thị Phương, làm việc tại Xưởng C Công ty giày Hong Fu (đóng tại khu công nghiệp Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bị một chủ quản người Trung Quốc đổ keo 502 vào lòng bàn tay trong giờ làm việc, sau đó ép chặt hai bàn tay chị lại với nhau, khiến chị Phương hoảng sợ, ngất xỉu và phải nhập viện cùng hai công nhân khác. Sự việc khiến hàng nghìn công nhân tại Công ty giày Hong Fu phẫn nộ và quyết định đình công đòi quyền lợi. 

Sau một thời gian điều tra, lấy lời khai, cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa đã báo cáo kết quả cho Công an tỉnh Thanh Hóa. Dựa vào kết quả, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với chủ quản A Vương mà chỉ xử lý hành chính. Lý do là  hành vi của viên chủ quản này không cấu thành tội cố ý gây thương tích, theo điều 104 Bộ luật hình sự.

Phạt 1,5 triệu đồng chủ quản đổ keo 502 vào tay công nhân  - 1
Chị Lê Thị Phương nằm viện điều trị sau khi bị đổ keo 502 vào tay
 
Ngày 20/12, bà Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch công đoàn Công ty Hong Fu Việt Nam cho biết, cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa cùng các cơ quan ban ngành liên quan ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với chủ quan A Vương, đồng thời đề nghị trục xuất ông này về nước vì có hành vi thô bạo với công nhân. 

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty giày Hong Fu thừa nhận hành động trên của viên chủ quản A Vương là sai, phía công ty cũng có đến bệnh viện thăm hỏi, động viên chị Lê Thị Phương và nhận thanh toán toàn bộ viện phí cho chị. Đến nay chị Phương cùng hai công nhân khác đã trở lại làm việc bình thường.

Lan Anh