1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Pháo thủ” Arsenal mang đầy đủ ngôi sao đến Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 17/7 tới, CLB Arsenal sẽ mang đội hình 1 cùng HLV trưởng Arsene Wenger tới Việt Nam để đá trận giao hữu với tuyển Việt Nam. Trong chiều nay, VFF cùng đại diện CLB Arsenal cùng khẳng định hai bên đã đạt được những điều khoản quan trọng trong trận đấu này.

Phát biểu truớc báo chí, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vui mừng thông báo: “Điều mà chúng ta chờ đợi từ rất lâu, được báo chí nói rất lâu về việc CLB hàng đàu của Anh tới Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi mang họ tới đây. Chúng tôi đã làm việcc từ sáng và đã đạt được thoả thuận quan trọng.

 

Theo đó, CLB Arsenal sẽ mang đội hình 1 tới Việt Nam vào ngày 17/7 tại Mỹ Đình. CLB sẽ đến từ Jakarta ngày 15/7, buổi chiều sẽ hop báo, buổi tối giao lưu các cơ quan làm bóng đá Việt Nam. Ngày 16/7 sẽ hoạt động từ thiện của các ngôi sao tại Hà Nội. Chương trình và nội dung hoạt động sôi nổi, nguyện vọng các bạn làm những điều gì tốt nhất, hay nhất để hình ảnh bóng đá  VN tốt lên. Theo dự kiến nếu không có gì thay đổi, hai bên sẽ chính thức đá trận 19g ngày 17/7. Sau trận đấu, đội sẽ thu xếp về chuyến bay gần nhất, có thể ngay trong đêm 17”.

 

Để mang đội đến Việt Nam, đầu tiên là ý tưởng của bầu Đức. Việc đội học viện HAGL sang thi đấu thắng đội của Arsenal 1-0 nên phía bạn rất vui, chính điều đó đã thúc giục đội sang Việt Nam.
 
Pháo thủ sẽ sang Arsenal trong tháng 7 tới đây

"Pháo thủ" sẽ sang Arsenal trong tháng 7 tới đây

 

Ngoài bầu Đức, sẽ có thêm nhà tài trợ Eximbank sẽ cùng tổ chức trận đấu này. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, đại diện CLB Arsenal đã đi thăm 3 khách sạn dự kiến ở tai Việt Nam, thăm sân Mỹ Đình…

 

“Nhìn chung, phía Arsenal rất hài lòng và hoàn toàn yên tâm về cơ sở vật chất phục vụ cho việc thi đấu. Một số vấn đề khác sẽ tiếp tục tthoả thuận, dự kiến sẽ ký hợp đồng chính thức tại London. Lãnh đạo CLB Arsenal muốn đựoc quảng bá rộng rãi. Tôi nói, bản thân việc các bạn đến cũng là rất tốt. Arsenal cam kết trong hợp đồng danh sách đội hình 1”, ông Dũng nói.

 

Giám đốc kỹ thuật CLB Arsernal Tomfox cho biết: “Tôi rất vinh dự vì đại diện cho A đến Việt Nam. Xin được cảm ơn sâu sắc tới ông Đức, ông Dũng và ông Hỷ đã có sự tiếp đón chu đáo trong thời gian Arsenal ở Việt Nam. Và như ông Dũng đã thông báo 1 cách khá chi tiết những thông tin về chương trình du đấu của đội, cũng như kế hoạch kiểm tra sân bãi của Arsenal tại Việt Nam.

 

Tuy hôm nay chưa phải là thời điểm chính thức công bố nhưng qua buổi làm việc, thời gian kiểm tra, tôi có thể tự tin, vui mừng với những cơ sở vật chất tốt ở VN và tin rằng trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp. Trong một vài tuần tới sẽ nố lực đàm phán, thống nhất các điều khoản. Hy vọng đôi hình chính cùng HLV trưởng sẽ tới Việt Nam thi đấu”.

 

Bầu Đức được cho là người có công lớn đưa Arsenal sang Việt Nam. Bầu Đức chia sẻ: “Thật sự mà nói Arsenal với HAGL đã có 6 năm hợp tác. Các bạn biết trong HAGL xây dựng bóng đá theo ý tưởng của Arsenal. Arsenal là đối tác tin cậy của HAGL, hy vọng trong tương lai, HAGL và bóng đá VN sẽ có những hợp tác tốt hơn nữa.

 

Bóng đá VN ao ước khi nhìn sang các nước khu vực có nhiều đội bóng lớn tới thi đấu. Đó đã thôi thúc tôi, đi vào tiềm thức tôi, làm những gì không ai làm. Tôi đã bàn với anh Dũng rằng không ai xung phong thì mình làm, để cho khán giả VN tận mắt nhìn những ngôi sao “thật” của A. Tôi xin khẳng định HLV Arsene Wenger và đội hình 1 sẽ đến Việt Nam. Lịch trình thống nhất trên 90% và tôi tin rằng trận đấu sẽ được tổ chức thành công.

 

Giám đốc kỹ thuật CLB Arsernal Tomfox cho biết: “Thời điểm Arsenal sang Việt Nam thi đấu để chuẩn bị trước mùa giải, nên đây là thời điểm rất quan trọng. Các tên tuổi lớn đều có mặt. Đây là những cầu thủ chúng tôi sẽ phải cố gắng mang sang Việt Nam.

 

Các bạn cũng biết, trận đấu nằm trong giai đoan chuẩn bị, HLV trưởng muốn tìm đội hình chính, đây cũng là dịp để các cầu thủ phấn đấu tìm suất đá chính. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng”.
 
Giám đốc Maketing CLB Arsenal Anguskinnear cũng chia sẻ thêm: “Nếu các bạn theo dõi CLB thì 2 năm trước đây chúng tôi có chuyến du đấu đầu tiên trong vòng 15 năm của CLB. Thường thì giai đoạn chuẩn bị trong nước. Và khi chúng tôi quyết định tour du đấu thì chúng tôi nhận ra đây là quyết định đúng đắn, vì châu Á rất tiềm năng, có nhiều bổ ích cho chúng tôi. Đây cũng là năm thứ 3 chúng tôi du đấu châu Á.
 
Chúng tôi rất vui mừng được đá với các đội bóng khu vực ĐNA. Và để thực hiện những trận đấu sắp tới, chúng tôi cần nhiều điều kiện thuận lợi đi cùng với nhau. Đây là thời gian V.League đang diễn ra và có nhiều đối tác chiến lược hỗ trợ.

 

Giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng để tìm đội hình chính thức, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ thể hiện đựơc nỗ lực, trình độ chuyên môn trong thời gian sắp tới. Tôi xin không được tiết lộ phí, xin được dành câu hỏi này cho nhà tài trợ”.

 

Cũng theo ông Anguskinnear, một trong những lý do chính, ngoài khía cạnh tài chính, còn chuyên môn và đặc biệt là muốn kết nối lực lượng CĐV đồng đảo ở VN. Khi Arsenal đi thi đấu, rất muốn có sự ủng hộ của CĐV.

 

Chúng tôi cố gắng mang sang nhiều huyền thoại sang Việt Nam. Và chúng tôi muốn nói rằng để đóng góp cho thành chung của CLB, tất cả các thành viên đều phấn đấu, luôn cố gắng có thành tích tốt nhất. Những năm vừa rồi thành tich của chúng tôi không tốt lắm, nhưng đang tìm ra những phương hướng đúng dắnd để cải thiện phong độ CLB”.
 
Người hâm mộ Việt Nam sẽ được tận mắt nhìn những ngôi sao của Arsenal

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được tận mắt nhìn những ngôi sao của Arsenal

 

Ông Dũng chia sẻ thêm một số thông tin quan trọng: “Chúng tôi không tiết lộ số tiền đề mời Arsenal vì nằm trong điều khoản bảo mật không được công bố. Giá vé giờ công bố hơi sớm, nhưng không quá thấp, không quá cao để mọi người hâm mộ có thể mua. Số ghế trong sân ít hơn người đến xem, không có cách gì giải quyết gì được, ai nhanh chân, nhanh tay có vé. Đời có nhiều bất công nhưng không giải quyết được.

 

Chúng tôi chỉ có thể bán ra khoảng 40.000 vé, những người không mua được đành phải chấp nhận xem ti vi. Chiều 16/6 sẽ có buổi tập mở, miễn phí không bán vé. Đây sẽ là cơ hội CĐV vào xem. HLV muốn giao lưu với khán giả Việt Nam.

 

Chốt lại cuộc gặp mặt báo chí, bầu Đức nói: “Không có khó khăn gì về tài chính, chúng tôi là người bạn tốt. Thực sự nếu tôi quyết tâm có thể đưa về 2-3 năm trước, nhưng chưa chín muồi. Giờ sự quyết tâm cao, nên đưa về, biết đâu trong tương lai sẽ có 1 CLB lớn thế giới tới VN, như thế bóng đá VN sẽ tiếp cận và phát triển nhanh nhất”.

 

An An