Đắk Lắk:

Phẫn nộ cảnh bé trai bị xích tay chân đi trên đường

(Dân trí) - Chiều ngày 17/8, lãnh đạo Công an Phường An Bình (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được hình ảnh, video về việc một bé trai bị xích hai chân và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.


Hình ảnh bé trai bị xích tay chân lại khiến dư luận bức xúc (ảnh CTV)

Hình ảnh bé trai bị xích tay chân lại khiến dư luận bức xúc (ảnh CTV)

“Chúng tôi sẽ mời bố mẹ của bé trai này lên để làm rõ sự việc nếu đúng như thực tế phản ánh sẽ tiến hành xử lý theo quy định”, vị lãnh đạo công an phường nhấn mạnh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân tại khu vực chợ thị xã Buôn Hồ trông thấy một bé trai khoảng 10 tuổi bị xích 2 chân lại với nhau bằng sợi dây xích khá to, đi cùng bé trai này là một bé gái và một bé trai nhỏ tuổi hơn. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ.

“Thấy bé bị xích chân rất tội nghiệp nên tôi có nhờ người thợ khóa mở dùm khóa ở chân bé ra nhưng người này từ chối vì sợ bị liên lụy”, một người dân cho hay.

Cũng theo người dân này, bé trai bị xích là con trai của một người đàn ông bốc vác và mẹ làm nghề bán vé số. “Có thể ông bố này trong lúc say xỉn đã khóa chân bé lại, cháu còn rất nhỏ nhưng không biết làm gì nên tội đến mức bị dùng dây xích bằng sắt để khóa tay và chân như vậy nên tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ cháu bé”, người dân này cho hay.

Thúy Diễm