Phải có sự đồng ý của người mua dâm mới được công bố thông tin

(Dân trí) - Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề mại dâm trong thời gian vừa qua lại được xã hội quan tâm tới như vậy. Điều đó xuất phát từ việc đối tượng thực hiện việc bán dâm được công bố đều là những người mẫu, diễn viên, hoa hậu...

Những đối tượng cầm đầu đường dây mua bán dâm với giá “ngàn đô” tại TP.HCM vẫn đang bị tạm giữ
Những đối tượng cầm đầu đường dây mua bán dâm với giá “ngàn đô” tại TP.HCM vẫn đang bị tạm giữ

Những ngày vừa qua dư luận xã hội cả nước đang hết sức quan tâm và tỏ ra bức xúc về việc một số người mẫu, hoa hậu, diễn viên tham gia vào các đường dây mua bán dâm. Một bộ phận lớn người dân tỏ ra bức xúc trước việc các báo đăng tải thông tin về việc mua bán dâm nhưng tại sao lại không công khai danh tính của những người thực hiện?Do vậy, để có cái nhìn khách quan và có câu trả lời thỏa đáng trước vấn đề nổi cộm trên, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) dưới góc nhìn pháp lý:

Ông có đánh giá như thế nào về tình hình mại dâm trong thời gian qua?

Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề mại dâm trong thời gian vừa qua lại được xã hội quan tâm tới như vậy. Điều đó xuất phát từ việc đối tượng thực hiện việc bán dâm được công bố đều là những người mẫu, diễn viên, hoa hậu... ở một khía cạnh nào đó thì những diễn viên hoa hậu, người mẫu này có thể được coi là người của công chúng.

Đặc thù nghề nghiệp của những đối tượng này là hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội vì vậy trong suy nghĩ từ trước tới nay của nhiều người thì họ phải có lối sống hết sức chuẩn mực. Do vậy trước thông tin những hoa hậu, người mẫu, diễn viên đi bán dâm đã gây ra sự bất ngờ cho nhiều người.

Chỉ trong một thời gian ngắn (cuối tháng 5/2012 và đầu tháng 6/2012), cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá được hai đường dây mua bán dâm tại hai thành phố nhất cả nước là Hà Nội và TP. HCM. Trước thực tế về sự phong phú của đối tượng bán dâm thì có thể thấy được một thực trạng trong xã hội chúng ta hiện nay đó là: Sự xuống dốc của đạo đức xã hội, một quan điểm sống lệch lạc thích ăn ngon mặc đẹp, làm giàu nhanh chóng bất chấp cả việc vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như pháp luật…

Chế tài xử phạt đối với hành vi mua dâm, bán dâm như thế nào?

Việc Phòng, chống và xử lý những hành vi mua dâm, bán dâm được quy định cụ thể trong một số văn bản:Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. Theo đó:

Đối với người bán dâm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người mua dâm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền, người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, đối với đối tượng là người mua dâm là cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định  trên thì còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Phải có sự đồng ý của người mua dâm mới được công bố thông tin
Luật sư Trương Anh Tú: "Với những chế tài xử phạt người có hành vi mua dâm, bán dâm trong pháp luật hiện hành vừa đủ sức giáo dục, răn đe"

Ông có quan điểm như thế nào khi hiện nay có rất nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần phải công bố công khai danh tính những người mua dâm và bán dâm?

Trước hết, cần phải thấy rằng hành vi mua dâm, bán dâm được xác định là những hành vi vi phạm hành chính. Do đó, đây được xác định là những vi phạm không lớn, không nghiêm trọng.

Mặt khác, ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa mua bán dâm và hành vi môi giới mại dâm để có cái nhìn đúng đắn. Theo đó, hành vi môi giới mại dâm là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong bộ luật hình sự, vì vậy cần thiết phải công bố công khai danh tính của những người có hành vi này để mang tính răn đe phòng ngừa chung.

Đối với gái mại dâm, nhà nước quy định sẽ áp dụng hình thức giáo dục, điều trị, phục hồi nhân phẩm tại các trường giáo dưỡng thuộc các Sở Lao động – Thương binh & Xã hội các tỉnh thành phố quản lý.

Đối với người mua dâm, sau khi cơ quan công an xử phạt hành chính sẽ sẽ có thông báo về UBND phường, xã nơi người đó cư trú để gửi công văn của cơ quan công an về cơ quan, địa phương nơi người mua dâm công tác và làm việc. Đó là hình thức bán công khai rồi, còn việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thì không có quy định nào cả.

Theo tôi, với những chế tài xử phạt người có hành vi mua dâm, bán dâm trong pháp luật hiện hành là cũng vừa đủ sức giáo dục, răn đe. Quan trọng hơn là không làm đối tượng có hành vi mua dâm, bán dâm, gia đình người thân người của họ bị tổn thương.

Việc công bố danh tính những vị đại gia như trong trường hợp tại hai đường dây gái gọi nghìn đô như thời gian vừa qua đã bị cơ quan điều tra bóc gỡ thì không có quy định nào nói sẽ bị công bố công khai.

Những người này đã cho thấy họ ăn chơi trác táng, phung phí như vậy thì đáng bị lên án, đáng bị bêu tên. Tuy nhiên, cần phải suy xét tới việc, vợ con, người thân trong gia đình họ có đáng bị ảnh hưởng hay không?

Mặt khác, nếu danh tính của họ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thì con em những người này đang tuổi ăn học sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Bên cạnh đó, nếu vợ của những vị "đại gia" này là những người có đạo đức, có địa vị trong xã hội mà thông tin về chồng mình phơi trên báo chí thì chắc chắn sẽ rất ê chề, gia đình họ sẽ tan nát.....

Việc công bố danh tính những người này dừng lại ở việc gửi về cơ quan, chính quyền địa phương là đủ".
 
Một số gái bán dâm với giá “khủng” từng bị cơ quan chức năng phát hiện
Một số gái bán dâm với giá “khủng” từng bị cơ quan chức năng phát hiện
 
Theo ông đâu là hướng xử lý và ngăn chặn vấn đề mại dâm đối với những đối tượng “đặc biệt” trên?

Theo tôi để giải quyết tận gốc vấn đề và đẩy lùi hiện tượng mại dâm trong toàn xã hội nói chung cũng như những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì việc quan trong đó là giáo dục cho thế hệ thanh niên trẻ tuổi có một quan điểm sống đúng đắn, xây dựng những chuẩn mực về cái đẹp...

Đối với những con người được coi là người của công chúng thì cần chuẩn bị cho họ một nền tảng về đạo đức để có thể trở thành con người của công chúng. Ví như các cuộc thi về sắc đẹp, không chỉ quan tâm về sắc đẹp mà còn phải quan tâm đến các yếu tố khác và có những yêu cầu nhất định về nhân cách.  Phải đảm bảo khi trở thành những con người của công chúng, họ sẽ là những tấm gương sáng góp phần phát triển xã hội, có cách đối nhân xử thế phù hợp với yêu cầu chuẩn mực của xã hội.

Xin cảm ơn ông!
 
"Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội… Các văn bản này đều không có qui định nào cho phép công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin danh tính, hình ảnh người mua dâm"- Luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh.

Vũ Văn Tiến (thực hiện)