Phá rừng + thủy điện tràn lan = thảm họa!!!

(Dân trí) - Công của thủy điện còn mờ mờ tỏ tỏ, trong khi tội đã được dân xác định rõ ràng. Đó là “cộng hưởng” với mưa làm cho lũ về quá nhanh và ngày càng hung dữ, khiến cư dân các vùng hạ lưu luôn bị đẩy vào tình cảnh bất ngờ, trở tay không kịp…

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam (ảnh: Công Bính)
Nước lũ dâng cao gây ngập lụt tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam (ảnh: Công Bính)

 

Lũ chồng lũ

 

Điều đó càng được chứng tỏ qua thực tế đợt mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh vừa qua không lớn so với năm 2009, nhưng lũ lại xấp xỉ năm 2009. Tình cảnh “lũ chồng lũ” mặc dù được phía chuyên môn trấn an, người dân vẫn không thể không lo sợ bởi cảnh mất tất cả không chỉ là một năm...

 

“Lũ và lụt là do thủy điện gây ra, đây là điều chắc chắn. 50 năm trước trận lụt lịch sử năm 1964 (Giáp Thìn) nhiều chỗ không bị lụt, nước không thể lên đến nơi, vậy mà bây giờ vùng nào cũng bị lũ và lụt. Không những đồng bằng mà vùng trung du, miền núi cũng lụt (lũ thì đã có cả ngàn năm nay rồi, nhưng lụt làm gì có). Do đó theo tôi, lũ dẫn đến lụt là do thủy điện xả hồ gây ra” - Dang Duyz:  dang_duyz@yahoo.com

 

“Miền Trung độ dốc các sông lớn, diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng. Thủy điện xây dựng khắp nơi, khi có mưa nhiều, thủy điện xả lũ trên chồng xả lũ dưới thì chuyện ngập lụt là chắc chắn. Vấn đề là phải tìm lí do để giải thích nguyên nhân chính bị ngập lụt cho dân vùng hạ lưu, mà dân đều cho là do thủy điện. Đề nghị kiểm tra lại luận chứng kinh tế kỹ thuật về xây dựng thủy điện thì ta mới thấy rõ sự vô trách nhiệm ở đây...” - Kho dai:  laogiakhodai@yahoo.com

 

“Đây là hậu quả của phát triển thủy điện không theo quy hoạch và dự báo kém. Làm phá vỡ quy hoạch tự nhiên, thay đổi dòng chảy... Mưa to kèm theo xả đập, nước dâng, dân chết, đó là quy luật tự nhiên tương tự theo quy luật cung - cầu mà thôi!!!” - Quang0105:  rongdo0105@gmail.com

 

“Lụt lội là do thủy điện mà ra tất cả. Khi xây dựng thủy điện thì nói rất hay, bây giờ chính thủy điện đẩy người dân đến chỗ mất tất cả. Như vậy phải xem lại việc xây dựng thủy điện, đừng để dân khổ mà các vị có trách nhiệm cứ tỏ ra thờ ơ nữa…!” - Hoang Tung: chitungbd@gmail.com

 

“Cá nhân tôi dám khẳng định một điều là do quy hoạch thủy điện vô tội vạ, không lường trước được sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, thay đổi dòng chảy tự nhiên, chặt phá rừng không thương tiếc, nồng độ khí thải vượt xa mức cho phép... Con người tự gây ra hậu quả thì phải tự gánh lấy mà thôi. Thật sự chia sẻ với bà con, vì một số người, số nhóm lợi ích mà làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống yên lành. Một sự xuống cấp đáng báo động về mức độ nghiêm trọng!” - Khoa: mactukhoahn@yahoo.com.vn

 

“Thảm họa này là hậu quả của phá rừng cộng với thủy điện tràn lan. Chúng ta phải xem lại chiến lược phát triển xem có vấn đề gì không, có khôi phục rừng được không? Cần phải có quy chế về xây dựng thủy điện, có xem xét cả những khả năng tai nạn do lũ lụt gây ra, chứ sao lúc cần thì không xả nước, lúc thừa thì lại xả lũ thế thì còn gì để nói nữa? Ai chết mặc ai ư…?” - Bình Sinh:  binhambtm@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Lệch cán cân lợi ích

 

Cái gì cũng có 2 mặt, dân không phải không biết điều đó. Nhưng phải tính toán sao cho cân bằng để tránh lợi  bất cập hại, chứ không thể buộc người dân luôn phải chịu thiệt thòi, kể cả hy sinh tính mạng và tài sản vì những lợi ích thực tế chỉ có được nếu mọi việc đều được tính toán và làm đúng như Phan Hai haitbhd@yahoo.com.vn nêu:

 

“Mình nghĩ thủy điện sẽ phát huy rất tốt trong vấn đề điều tiết lũ về hạ du, nếu vận hành hồ chứa đúng theo quy trình”.

 

Nhưng ở nước ta,  khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành thường là khá xa nên những câu hỏi nhức nhối trong dân cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác:

 

“Dân ta chắc còn chết dài dài vào mùa mưa vì thủy điện xả lũ” - Hoàng Nhân:  hoangnhan1288@gmail.com

 

“Lấy gì mà ăn đây khi mà mọi thứ ngập hết trong nước...” - Tutuhc:  ngoctubmkt@gmail.com

 

“Dân không chết lụt vì trời, mà chết lụt do… THỦY ĐIỆN???” - Liem Sy:  tanlien68@gmail.com

 

“Mùa khô thiếu nước và mùa mưa lụt, ngập úng. Cứ thế biết bao giờ dân ta  hết khổ?” -   Lê Văn Hưởng:  levanhuong1979@gmail.com

 

“Quá đau xót! Có đáng phải mất mát và tang thương như vậy không, miền Trung? Có phải thiên tai đã gây ra thảm họa này, hay là ai đã làm khổ dân nghèo như vậy?” - Nguyễn Hiền:  hienthucco@gmail.com

 

“Phải có cuộc  điều tra tính toán thiệt hại của dân vùng hạ lưu và so sách với lợi ích do thủy điện đem lại. Cần thực sự vì xã hội công bằng và văn minh. Không nên ép dân quá đáng!” - Dung:  Photodunggovap@yagoo.com

 

“Nói xa là không biết bao nhiêu năm qua, nói gần thì nhiều ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa những tin kiểu này... Và giữa kỳ Quốc hội đang họp, năm sắp hết, tết sắp đến nhân loại lại vừa chứng kiến một thảm họa kinh điển với siêu bão Haiyan tàn phá Philippines... Tôi bỗng liên tưởng đến những cảnh ngộ này của dân Việt ta. Vâng, thủy điện và xả lũ… lợi và hại… chục tỉ và trăm tỉ so với vài người, chục người chết…Nhưng cứ rất nhiều lần như thế, hỏi tổng thiệt hại có kém chi thảm họa của bão Haiyan vừa rồi không? Mà những thiệt hại này hoàn toàn do con người, do chính chúng ta gây nên!!!” - Nguyễn Công Bằng: congbang@gmail.com

 

Giận ông thủy điện, nhưng trong tình cảnh “con kiến mà leo cành đa” dân vùng lũ lụt cùng dư luận ngoài ca thán và mong mỏi thiên nhiên bớt thịnh nộ ra còn biết tính sao…

 

“Đúng là đại hồng thủy! Mong nước mau rút thiệt hại về người không tăng thêm nữa cho dân bớt khổ!” - Chan:  chieudng@yahoo.com

 

Rõ ràng cán cân lợi ích vẫn bị lệch và công thức: Phá rừng + thủy điện tràn lan = thảm họa mà Bình Sinh  binhambtm@yahoo.com đã rút ra là rất đúng.

 

Kiều Anh