1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: Tôi có thể là đối thủ đáng gờm nhất ông Putin từng gặp

(Dân trí) - Một mặt ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin thành công tốt đẹp, mặt khác Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm nhất mà lãnh đạo Nga từng gặp.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 19/7, Tổng thống Trump cho biết: "Quan hệ tốt với Tổng thống Putin với Nga là điều tích cực, không phải tiêu cực. Nếu điều đó không xảy ra, tôi sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất mà ông ấy từng gặp".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông bị chi phối bởi người đồng cấp Nga Putin. Người đứng đầu Nhà Trắng hối thúc những người chỉ trích ông "nhìn vào những lệnh trừng phạt" mà ông đã áp đặt lên Nga. "Hãy nhìn vào những nhà ngoại giao (Nga) bị tôi trục xuất", ông Trump nói khi đề cập đến quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 3 để đáp trả cáo buộc Nga đứng sau vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang ở Anh.

Bình luận trên của ông Trump được đưa ra giữa lúc ông tiếp tục hứng chỉ trích trong nước vì cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin hôm 16/7 tại Helsinki (Phần Lan).

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc họp, ông Trump liên tục đổi giọng. Nếu tại cuộc họp báo với ông Putin, ông Trump nói Nga không có lý do gì để can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016, thì hôm 18/7 ông quy trách nhiệm cho cá nhân ông Putin về việc này.

Nhà Trắng hôm qua cũng cho biết, Tổng thống Trump đã từ chối đề nghị của ông Putin liên quan đến việc cho phép các nhà điều tra Nga thẩm vấn các quan chức Mỹ.

“Đây là một lời đề nghị chân thành của Tổng thống Putin, song Tổng thống Trump đã không đồng ý”, Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. Tuy vậy, bà Sanders cho biết, Tổng thống Trump hy vọng Nga sẽ dẫn độ 12 quan chức tình báo Nga tới Mỹ để chứng minh họ vô can trong cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

Minh Phương

Theo Sputnik