1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bất ngờ mời quan khách đứng dậy vinh danh bà Clinton tại tiệc trưa

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người từng là đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng, và mời mọi người đứng dậy vinh danh bà trong bữa tiệc trưa tại Điện Capitol sau khi ông tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1.

Tổng thống Trump bắt tay bà Clinton tại tiệc trưa nhậm chức

Tổng thống Trump bắt tay bà Clinton tại tiệc trưa ngày 20/1 ở Điện Capitol (Ảnh: Getty)
Tổng thống Trump bắt tay bà Clinton tại tiệc trưa ngày 20/1 ở Điện Capitol (Ảnh: Getty)

“Tôi cảm thấy vinh hạnh, rất vinh hạnh, khi nghe tin Tổng thống Bill Clinton và Ngoại trưởng Hillary Clinton tới đây ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói”, Time dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói trong bữa tiệc trưa tại Điện Capitol ở thủ đô Washington, sau khi ông hoàn tất nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Bữa tiệc có sự tham gia của các lãnh đạo chính trị ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, các thành viên trong chính quyền mới, gia đình của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Tại bữa tiệc, ông Trump đã bất ngờ mời các quan khách có mặt trong phòng đứng dậy vinh danh vợ chồng cựu ngoại trưởng Mỹ. “Tôi muốn các bạn đứng dậy lúc này”, tỷ phú New York nói.

“Thực lòng, chẳng còn gì để tôi có thể nói thêm nữa vì tôi dành quá nhiều sự kính trọng cho hai ông bà, cảm ơn ông bà đã có mặt ở đây hôm nay”, Tổng thống Trump nói với cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Đệ nhất phu nhân Hillary.

Sau đó, tân tổng thống đi một vòng quanh các bàn tiệc để bắt tay và nói lời cảm ơn các quan khách. Cả Tổng thống Trump lẫn Đệ nhất phu nhân Melania đều bắt tay bà Clinton khi tới chỗ vợ chồng bà. Đáp lại, cựu ngoại trưởng mỉm cười vui vẻ. Đây được cho là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người từng là đối thủ của nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng từ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống.

Trước đó, khi lễ nhậm chức của ông Trump chuẩn bị diễn ra, bà Clinton đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng: “Tôi ở đây hôm nay để tôn vinh nền dân chủ của chúng ta cũng như những giá trị lâu bền của nền dân chủ ấy. Tôi sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng vào đất nước của chúng ta cũng như tương lai của nó”. Cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đã cùng chồng tới dự lễ nhậm chức của ông Trump tại Điện Capitol vào trưa 20/1.

Thành Đạt

Theo Time