1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Nguyễn Cao Kỳ được hỏa táng tại Malaysia

(Dân trí) - Ông Nguyễn Cao Kỳ, người từng giữ chức vụ thủ tướng và phó tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, đã được hỏa táng sau lễ tang tại Malaysia hôm nay.

 
Ông Nguyễn Cao Kỳ được hỏa táng tại Malaysia - 1
Các thành viên gia đình trong lễ tang ông Kỳ tại Malaysia ngày 29/7.

Ông Kỳ qua đời hôm 23/7 ở tuổi 80 tại một bệnh viện Kuala Lumpur, Malaysia do những biến chứng liên quan tới bệnh viêm phổi.

Khi qua đời, ông Kỳ đã có mặt tại Malaysia được 2 tuần để thành lập một quỹ học bổng cho các bạn trẻ đi du học tại Mỹ.

Những người thân, trong đó có bà vợ thứ 3 và con cái ông, đã bay từ Mỹ và Việt Nam tới Kuala Lumpur để tổ chức lễ tang cho ông. Ngoài các thành viên gia đình, khoảng 50 người khác cũng tới tham dự tang lễ.

Sau lễ tang, thi thể ông Kỳ được hỏa táng và tro cốt sẽ được đưa về Mỹ.

Ông Kỳ đã từng là tư lệnh không quân, sau đó trở thành thủ tướng của chính quyền Sài Gòn. Từ năm 1967-1971, ông là phó tổng thống chính quyền Sài Gòn.

Khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ năm 1975, ông Kỳ đã rời khỏi Việt Nam bằng cách lái trực thăng tới một tàu của Hải quân Mỹ. Ông và gia đình sau đó đã định cư tại Mỹ.

Sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài, ông Kỳ đã trở về Việt Nam lần đầu tiên năm 2004, trong đó có ông kêu gọi hòa bình và hòa giải. Các thành viên gia đình cho biết, kể từ đó, ông Kỳ đi về giữa California và Việt Nam.

Theo hồi ký của ông, ông Kỳ 3 lần kết hôn và có 6 người con, 14 người cháu.

An Bình
Theo AP