1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un chỉ thị tăng cường chế tạo động cơ tên lửa

(Dân trí) - Trong chuyến thăm tới một viện nghiên cứu khoa học, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu ở thể rắn.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 23/8 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm tới Viện Vật liệu hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng gần đây, song không đề cập cụ thể thời điểm diễn ra chuyến thăm.

“Ông Kim Jong-un đã chỉ thị cho viện sản xuất thêm các động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu ở thể rắn và các đầu đạn tên lửa bằng cách mở rộng hơn nữa quy trình sản xuất động cơ tên lửa, đồng thời tăng cường khả năng sản xuất các đầu đạn tên lửa và động cơ tên lửa từ carbon và vật liệu hợp chất carbon“, KCNA cho biết.

Đây được cho là chỉ thị trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại thực địa từ sau khi ông tới thăm Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược, cơ quan phụ trách các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 14/8.

Theo Yonhap, Triều Tiên đang nỗ lực phát triển tên lửa tầm xa với động cơ sử dụng nhiên liệu ở thể rắn. Nếu được phóng từ các bệ phóng di động, các tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu ở thể rắn sẽ khó bị vệ tinh phát hiện hơn trước khi phóng.

Giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên hiện có thể vẫn chưa đạt được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn trên trên lửa đạn đạo, cũng như công nghệ hồi quyển cho tên lửa sau khi rời bệ phóng. Trong khi đó, Bình Nhưỡng hồi tháng trước tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng tấn công bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ.

Thành Đạt

Theo Yonhap