1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Thái Lan gây thất vọng nhất trong số các đội mạnh Đông Nam Á

(Dân trí) - Trong số các đội bóng nằm trong nhóm đầu Đông Nam Á đang dự nội dung bóng đá nam Asiad 2018, Olympic Thái Lan bất ngờ thay lại là đội gây thất vọng nhất. Ngược lại, Malaysia, Việt Nam và Indonesia đều đang tạo ấn tượng mạnh.

Trong các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, Malaysia và Olympic Việt Nam đã giành quyền vào vòng 1/8, chỉ sau 2 lượt trận đầu vòng bảng.

Riêng Malaysia gây sốc với chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc để giành ngôi đầu bảng E, nhà đương kim vô địch, đồng thời là ứng cử viên số 1 tại giải năm nay. Nằm trong bảng đấu có Hàn Quốc, Bahrain và đội bóng Trung Á Kyrgyzstan, nhưng Malaysia vẫn giữ ngôi đầu bảng.

HLV Ong Kim Swee của Malaysia trước đó còn tuyên bố đội của ông sẽ đánh bại mọi đối thủ tại Asiad năm nay, trên đường tiến xa của họ. Hiện tại, sau chiến thắng trước Hàn Quốc, Ông Ong Kim Swee cho thấy ông không hề… nổ.

Olympic Thái Lan là đội gây thất vọng nhất tại Asiad 2018, trong số các đội thuộc nhóm đầu Đông Nam Á
Olympic Thái Lan là đội gây thất vọng nhất tại Asiad 2018, trong số các đội thuộc nhóm đầu Đông Nam Á

Với Olympic Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng đã sớm giành quyền vào vòng 1/8, sau 2 trận toàn thắng trước Pakistan và Nepal.

Olympic Việt Nam còn đặt mục tiêu đánh bại cả Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, nhằm tránh các đối thủ mạnh ở vòng 1/8.

Việc đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu tốt tại giải năm nay, tiếp đà tiến bộ sau giải U23 châu Á cách nay nửa năm, chứng minh những bước tiến tốt của lứa cầu thủ hiện tại.

Với Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo chưa chính thức giành quyền vào vòng 2. Tuy nhiên, việc Indonesia có vé đi tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi họ vẫn mạnh hơn nhiều đội trong bảng A.

Đội bóng xứ vạn đảo có hàng tấn công rất mạnh, với 2 ngôi sao gốc ngoại gồm Stefano Lilipaly và Alberto Goncalves. Indonesia đã ghi đến 8 bàn thắng tại giải năm nay, chứng tỏ sức mạnh tấn công mạnh mẽ của họ.

Chỉ có Thái Lan là gây thất vọng sau 2 lượt trận đầu tiên, dù đội bóng đất Chùa Vàng là đại diện của nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Thái Lan trải qua 2 trận hoà hú vía trước Qatar và Bangladesh, chỉ kịp gỡ hoà ở cuối mỗi trận, nhờ công của tiền đạo trẻ Jaided Supachai. Đặc biệt, Bangladesh chỉ là đội bóng yếu trên bình diện bóng đá châu Á. Nên việc Thái Lan không thắng đội bóng Nam Á khiến cho người hâm mộ trong nước nổi giận.

HLV Worrawoot Srimaka cũng phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan, đồng thời thừa nhận những điểm thiếu sót của đội bóng đất Chùa Vàng: “Chúng tôi có nhiều vấn đề ở hàng thủ, khi những cầu thủ tốt nhất chấn thương. Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi những khiếm khuyết, để đá tốt hơn trong trận tới”.

Nếu Thái Lan thất bại trước Uzbekistan và bị loại sớm, đấy sẽ là nỗi đau của bóng đá đất Chùa Vàng, nhất là khi họ nhìn các đối thủ ở Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia đi tiếp vào vòng sau, thậm chí tiến sâu vào giải.

Sau thất bại ở giải U23 châu Á hồi nửa năm trước, nếu Olympic Thái Lan tiếp tục thất bại tại Asiad đang diễn ra, đấy sẽ là tín hiệu không tốt cho thế hệ hiện tại của bóng đá Thái.

Kim Điền

Olympic Thái Lan gây thất vọng nhất trong số các đội mạnh Đông Nam Á - 2

Dòng sự kiện: Asiad 2018