1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic London 2012 - Ngày hội thể thao và bóng đá sau Euro 2012

(Dân trí) - Sau VCK Euro 2012, bóng đá thế giới sẽ sôi động trở lại với môn bóng đá nam Olympic London 2012. Các cuộc đua tài hấp dẫn sẽ diễn ra từ 25/7 đến 12/8, quy tụ nhiều nền bóng đá xuất sắc như Brazil, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh.

 

Thế vận hội London 2012 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 28/7 đến 12/8 với nhiều môn thi đấu hấp dẫn, nhưng môn bóng đá nam sẽ diễn ra trước đó 3 ngày. Sau những lượt trận vòng loại hấp dẫn, 16 đội tuyển đại diện cho các châu lục sẽ tranh tài trong 2 tuần để chọn ra nhà vô địch trên đất Anh.
 
 
Alba và Martinez sẽ có cơ hội tiếp bước thành công tại Olympic London 2012

Alba và Martinez sẽ có cơ hội tiếp bước thành công tại Olympic London 2012

 

Điều đáng chú ý là đội Olympic Argentina, nhà vô địch ở hai kỳ Thế vận hội gần đây nhất 2004, 2008 không giành quyền có mặt tại London lần này. Nam Mỹ chỉ có hai đại diện được góp mặt sau khi vượt qua những giai đoạn vòng loại khắc nghiệt là Brazil và Uruguay.

 

Sau khi tiến hành bốc thăm chia bảng, 4 đội hạt giống lần lượt ở các bảng đấu là Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và Tây Ban Nha. Đoàn quân HLV Stuart Pearce nằm ở bảng A cùng với Senegal và UAE đều ở dưới cơ. Đối thủ đáng ngại nhất của nước chủ nhà lúc này là Uruguay, đội tuyển luôn có lứa cầu thủ trẻ tài năng.

 

Bảng B được coi là cân bằng hơn khi cả 3 đội bóng là Mexico, Hàn Quốc và Thụy Sỹ có thực lực ngang ngửa với với nhau. Đại diện châu Phi Gabon không được đánh giá cao, nhưng họ hứa hẹn vẫn là ẩn số thú vị tại giải lần này.

 

Tại bảng C, Brazil vẫn là ứng cử viên hàng đầu và họ hơn hẳn các đối thủ như Ai Cập, Belarus, New Zealand về đẳng cấp. Hai ngôi sao đáng chú ý nhất của Selecao là Neymar và Ganso. Điều đáng tiếc là cựu binh Ronaldinho không tham gia chiến dịch Olympic của Olympic Brazil.

 

Bảng D có sự hiện diện của Tây Ban Nha, nền bóng đá thống trị thế giới thời gian gần đây. Đây là lứa cầu thủ vừa ngôi địch U21 châu Âu cách đây 1 năm và HLV Milla kỳ vọng Tây Ban Nha sẽ giải cơn khát vô địch Olympic.
 
 
Đội bóng đá nữ Vương quốc Anh đặt nhiều kỳ vọng tại giải lần này

Đội bóng đá nữ Vương quốc Anh đặt nhiều kỳ vọng tại giải lần này

 

Ba nhà vô địch Euro 2012 Jordi Alba, Juan Mata, Martinez cùng Adrian, Montoya, De Gea, Thiago sẽ là những nòng cốt của đại diện châu Âu tại giải lần này. Các đối thủ của Tây Ban Nha tại bảng đấu này là Nhật Bản, Honduras, Maroc.

 

Các bảng đấu môn bóng đá nam Olympic London

 

Bảng A: Vương quốc Anh, Senegal, UAE, Uruguay

Bảng B: Mexico, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Gabon

Bảng C: Brazil, Ai Cập, Belarus, New Zealand

Bảng D: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Honduras, Maroc

 

Ở môn bóng đá nữ, ĐKVĐ Mỹ tất nhiên sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Các đối thủ của họ ở bảng C là Pháp, Colombia và CHDCND Triều Tiên, đội tuyển được coi là số 1 châu Á hiện nay.

 

Một ứng cử viên khác là Nhật Bản lại rơi vào bảng B với các đối thủ mạnh là Thụy Điển và Canada. Nam Phi cũng hứa hẹn là ẩn số tại bảng đấu này. Ở bảng A, nước chủ nhà Vương quốc Anh sẽ đối diện với đối thủ khá xương là Brazil, hai đội còn lại bị đánh giá yếu hơn là New Zealand và Cameroon.

 

Đội nữ Trung Quốc không thể góp mặt tại giải lần này do không lọt vào chung kết giải châu Á và nhường suất cho Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Kết thúc vòng bảng, hai đội dẫn đầu bảng cùng 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết.

 

Kim Anh