1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama-Tập Cận Bình hội đàm thượng đỉnh ở khu nghỉ dưỡng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu các cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày về hàng loạt vấn đề "nóng" tại một khu nghỉ dưỡng ở California.

Obama-Tập Cận Bình hội đàm thượng đỉnh ở khu nghỉ dưỡng

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Sunnylands ngày 7/6.

Hôm qua theo giờ Mỹ, ông Obama đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc tới khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở ngoại ô thành phố Palm Springs, phía nam California. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trên một lối đi cây cối phủ bóng mát trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa họ kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay.

Cuộc gặp không chính thức được xem là một cơ hội để các nhà lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới xây dựng mối quan hệ trong bối cảnh có những bất đồng về một loạt các vấn đề.

Gián điệp mạng, chương trình hạt nhân của Triều Tiên, an ninh châu Á và thương mại dự kiến sẽ là những chủ đề chính của các cuộc hội đàm.

Phát biểu trước báo giới khi bắt đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Obama nói: "Quyết định của chúng tôi nhằm gặp nhau sớm trong nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình đã cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung".

Ông Obama nói, Mỹ hoan nghênh sự mạnh lên của một Trung Quốc hòa bình và mong muốn "một trật tự kinh tế, nơi các quốc gia tuân theo các luật chơi công bằng".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hi vọng rằng hai quốc gia "có thể thúc đẩy một hình mẫu hợp tác mới dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống Obama đã tìm cách trấn an Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Mỹ không cố gắng kiềm chế Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh thường cáo buộc giữa lúc chính quyền Mỹ theo đuổi chiến lược "xoay trục" sang châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Obama còn bày tỏ hi vọng rằng hai nước sẽ hợp tác về một loạt các vấn đề, trong đó có an ninh mạng.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh quan điểm của ông rằng "Thái Bình Dương rộng lớn có đủ chỗ cho 2 quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc".

"Chúng tôi gặp nhau tại đây hôm nay để vạch tương lai quan hệ Mỹ-Trung và phác thảo kế hoạch chi tiết cho mối quan hệ này", ông nói.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo bắt đầu với một cuộc gặp song phương sau một bữa tiệc tối làm việc. Các cuộc hội đàm tiếp theo sẽ diễn ra vào sáng 8/6 theo giờ Mỹ.

Phép thử đầu tiên

Ông Obama và ông Tập Cận Bình dẫn đầu phái đoàn 2 nước trong cuộc hội đàm song phương.
Ông Obama và ông Tập Cận Bình dẫn đầu phái đoàn 2 nước trong cuộc hội đàm song phương.
 
Ông Obama và Tập Cận Bình không có kế hoạch gặp nhau cho tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nga vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, cả hai bên đã quyết định tổ chức một cuộc gặp không chính thức và cởi mở hơn nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nhà lãnh đạo.

Mỹ là điểm dừng chân thứ 4 trong chuyến công du kéo dài 4 ngày tới châu Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn cũng bao gồm các quốc gia Trinidad & Tobago, Costa Rica và Mexico.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, ca sĩ Bành Lệ Viện, cũng tháp tùng chồng trong chuyến thăm này. Họ đến sân bay quốc tế Ontario ở Califnoria hôm thứ Năm.

Các chuyên gia Mỹ tin rằng ông Tập Cận Bình, con trai một trong những nhà sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhanh chóng khẳng định quyền lực và có thể là một nhà lãnh đạo năng động hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Ông Tập Cận Bình được cho là đã phát triển mối quan hệ nồng ấm với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden hồi năm 2011. Ông Tập cũng có mối quan hệ với Trung Quốc, từng có thời gian lưu lại tại một thị trấn ở bang Iowa năm 1985 trong khuôn khổ một phái đoàn nông nghiệp của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái, ông Tập, khi đó là Phó chủ tịch Trung Quốc, đã kêu gọi "lòng tin chiến lược" sâu sắc hơn với Mỹ trong một bài phát biểu.

Các nhà quan sát đang chờ đợi xem liệu cuộc gặp thượng đỉnh với ông Obama có phải là bước đi đầu tiên theo hướng đó hay không.

An Bình