1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama-Putin gặp nhau tay đôi tại Mexico

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm qua đã có hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mexico, với các chủ đề thảo luận chính là cuộc khủng hoảng tại Syria và kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

 
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Obama trong cuộc gặp tại Mexico ngày 18/6.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Obama trong cuộc gặp tại Mexico ngày 18/6.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Putin quay trở lại điện Kremlin hồi đầu tháng 5.

Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ, họ cho biết đều có chung quan điểm rằng người Syria nên tự quyết định tương lai của chính mình. Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi chấm dứt ngay tức thì bạo lực tại Syria và nhất trí về sự cần thiết cho một quá trình chuyển giao chính trị để ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc “nội chiến” tổng lực.

Tổng thống Obama nói ông và người đồng cấp Putin đã cam kết phối hợp với “các nhân tố quốc tế khác, trong đó có Liên hợp quốc, đặc phái viên Kofi Annan và tất cả các bên liên quan” để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Về phần mình, ông Putin cho hay Nga và Mỹ đã tìm thấy “nhiều điểm chung” về Syria.

“Để chấm dứt đổ máu tại Syria, chúng tôi kêu gọi việc ngừng ngay tức thì toàn bộ các hành động bạo lực”, 2 nhà lãnh đại nói trong tuyên bố chung.

Trước đó, Mátxcơva và Washington đã bất đồng về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Nga và Trung Quốc đã 2 lần ngăn chặn các dự thảo nghị quyết chỉ trích Syria của Liên hợp quốc được Mỹ ủng hộ. Mátxcơva và Bắc Kinh đều cho rằng việc thúc ép chính phủ Syria từ bỏ vị trí quyền bằng sức ép từ bên ngoài là không thể chấp nhận được.

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị G20 tại Los Cabos, Mexico diễn ra giữa lúc có các nguồn tin chưa được chứng thực nói rằng 2 tàu chiến Nga đang chuẩn bị lên đường tới Syria.

Cũng theo các nguồn tin trên, 2 tàu đổ bộ thực hiện sứ mệnh bảo vệ các công dân Nga và sẽ dỡ bỏ các vũ khí nếu cần thiết từ một căn cứ hải quân tại Taruts.

Giới chuyên gia cho rằng, nếu được xác nhận, việc triển khai các tàu chiến cho thấy Nga đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa thận trọng đề phòng chính quyền Syria sụp đổ.

Tiếp tục đàm phán về lá chắn tên lửa

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ cũng nhất trí tiếp tục đàm phán để giải quyết tranh cãi liên quan tới các kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

“Bất chấp những bất đồng về quan điểm, chúng tôi đã tán thành việc tiếp tục cùng nghiên cứu các cách thức để giải quyết những vấn đề gây tranh cãi về phòng thủ tên lửa”, tuyên bố chung của 2 nhà lãnh đạo viết.

Hai bên cũng đồng ý tuân thủ chặt chẽ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới và tiếp tục đối thoại về sự ổn định chiến lược.

Về vấn đề Iran, nguyên thủ Nga-Mỹ củng cảnh báo Cộng hoà Hồi giáo phải tuân thủ đầy đủ các cam kết quốc tế của nước này về chương trình hạt nhân gây tranh cãi, kêu gọi “sự tối thiểu hoá việc sử dụng urani làm giàu cao cho mục đích dân sự”.

Và Tổng thống Putin đã mời ông Obama tới thăm Mátxcơva - một chuyến thăm nhiều khả năng không thể xảy ra trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Obama trước đó cho biết ông sẽ lỡ một hội nghị thượng đỉnh mà Tổng thống Putin chủ trì tại Vladivostock vào thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.

Các phóng viên cho hay không có nụ cười nào giữa ông Obama và Putin trong cuộc họp báo sau hội đàm. Họ dường như khá căng thẳng và không tự nhiên.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo Ria, BBC