1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama “doạ” can thiệp quân sự nếu Syria dùng vũ khí hoá học

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cảnh báo Mỹ có thể xem xét can thiệp quân sự vào Syria nếu quốc gia Trung Đông này sử dụng vũ khí hoá học chống lại lực lượng nổi dậy.

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/8, ông Obama cho hay cho tới thời điểm này ông vẫn chưa yêu cầu can thiệp quân sự vào Syria.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria sẽ là một “giới hạn đỏ” có thể làm thay đổi suy nghĩ của ông về việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang tại quốc gia Trung Đông.

“Sẽ có những hậu quả lớn nếu chúng ta bắt đầu nhìn thấy việc đưa vũ khí hoá học ra mặt trận hoặc sử dụng chúng”, ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ cho hay việc triển khai hoặc sử dụng các vũ khí sinh học có thể làm lan rộng cuộc khủng hoảng trong khu vực. “Điều đó không chỉ bao gồm Syria. Nó có liên quan tới các đồng minh trong khu vực, bao gồm Israel, và điều đó khiến chúng tôi lo ngại”, ông nói.

Ông Obama đã cảnh báo Tổng thống Bashar al-Assad và “các nhân vật khác” về việc sử dụng hoặc di chuyển các loại vũ khí như vậy. “Vạch giới hạn đỏ là nếu chúng tôi nhìn thấy các vũ khí hoá học được vận chuyển hoặc sử dụng, điều đó sẽ thay đổi tính toán của tôi”.

“Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất sát sao. Chúng tôi đã đưa ra một loạt các kế hoạch khẩn cấp”, ông Obama nói.

Syria cho biết hồi cuối tháng 7 rằng nước này sở hữu các vũ khí hoá học và có thể sử dụng chúng để đẩy lùi bất kỳ sự gây hấn nào từ bên ngoài nhưng không dùng chúng để chống lại phe nổi dậy.

Syria được tin là sở hữu kho vũ khí hoá học lớn thứ 4 thế giới. Hãng tin BBC cho biết Mỹ đã nhận được các nguồn tin chưa được chứng thực nói rằng giới chức Syria đang di chuyển kho vũ khí hoá học của nước này.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp tục tại vài thành phố trên khắp Syria hôm qua, trong đó có Damascus, Deraa và Aleppo.

Trong một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Nhật Bản xác nhận một nhà báo của nước này, cô Mika Yamamoto, đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo khi đang đưa tin về tình hình chiến sự ở đây.

Yamamoto, 45 tuổi, là một phóng viên chiến trường kỳ cựu, hiện đang làm việc cho hãng tin Japan Press.

Liên hợp quốc cho biết hơn 18.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Syria và 170.000 người phải đi lánh nạn. 2,5 triệu người khác ở trong nước đang cần trợ giúp khẩn cấp.

An Bình
Theo AP, BBC