1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Ô tô biển số nước ngoài bỏ chạy sau khi gây tai nạn

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn cho xe máy đi cùng chiều, tài xế điều khiển xe tải mang biển số Lào lái xe bỏ chạy. Bất chấp CSGT đuổi theo, tài xế xe tải vẫn điều khiển xe bỏ chạy, thậm chí còn ép không cho CSGT vượt qua. Đến khi CSGT huy động xe bồn chắn ngang đường mới chặn được chiếc xe này.

Vào lúc 14h ngày 28/10 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn km 493+900 (thuộc địa phận xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), CSGT tỉnh Hòa Bình đang tuần tra thì phát hiện xe ô tô tải BKS - UN - 1546 (biển Lào) di chuyển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa va quẹt vào xe mô tô BKS - 28F6 - 6665 di chuyển cùng chiều (do chị Phạm Thị Hường điều khiển, chở sau là chị Dương Hương Giang).

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Lạc Thịnh - Yên Thủy
Hiện trường vụ tai nạn ở xã Lạc Thịnh - Yên Thủy

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô bỏ chạy, tổ tuần tra đưa người bị nạn đi cấp cứu đồng thời truy đuổi xe gây tai nạn.

Trên đường truy đuổi khoảng gần 20km, bất chấp xe CSGT hiệu lệnh, chiếc xe tải chống đối bằng cách ép xe, không cho xe cảnh sát vượt. Tổ tuần tra phải điện báo Công an huyện Lạc Sơn – Hòa Bình yêu cầu phối hợp.

Khi đuổi đến thị trấn Vụ Bản, Công an huyện Lạc Sơn đã phải huy động xe bồn chở xi măng chặn ngang đường mới dừng bắt được xe vi phạm.

Xe vi phạm bị chặn bắt cách nơi xảy ra tai nạn gần 20 km
Xe vi phạm bị chặn bắt cách nơi xảy ra tai nạn gần 20 km

Thông tin ban đầu được biết, lái xe tải gây tai nạn là Nguyễn Xuân Hồng (sinh 10/8/1989, thường trú tại Nông trường - Mộc Châu – Sơn La).

Tổ tuần tra đã lập biên vụ việc, bàn giao cho Công an huyện Yên Thủy xử lý theo thẩm quyền.

Chiếc xe vi phạm mang biển nước ngoài ( Lào)
Chiếc xe vi phạm mang biển nước ngoài ( Lào)

Đức Dũng