Lào Cai:

Nước thượng nguồn sông Hồng, sông Chảy đổ về gây lũ lớn

(Dân trí) - Trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ chiều ngày 29/7 đến ngày 30/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, xuất hiện mưa trên diện rộng. Đặc biệt, phía thượng nguồn sông Hồng và sông Chảy nhiều nơi có mưa to đến rất to khiến nước từ thượng lưu đổ về gây lũ lớn.


Lũ lớn xuất hiện trên sông Hồng ngày 30/7 làm ngập một số diện tích rau màu ven sông ở khu vực thành phố Lào Cai.

Lũ lớn xuất hiện trên sông Hồng ngày 30/7 làm ngập một số diện tích rau màu ven sông ở khu vực thành phố Lào Cai.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nước lũ sông Chảy xuất hiện làm cho mực nước hồ Thủy điện Cốc Ly (huyện Bắc Hà) tăng nhanh.

Theo báo cáo của nhà máy thủy điện Cốc Ly, lúc 6 giờ sáng nay 30/7, lưu lượng nước về hồ là 806,5 m3/s. Lượng xả nước qua 2 tổ máy và đập tràn là 745,5 m3/s. Trong khi đó, lúc 7 giờ cùng ngày, Trạm Thủy văn Long Phúc (huyện Bảo Yên) quan trắc được mực nước phía hạ đập lên tới 70,66 m (dưới cấp báo động 1 là 34 cm).

Dự báo trong thời gian tới, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bắc Hà tiếp tục gia tăng. Lũ trên sông Chảy tăng theo và khả năng đạt mức 71m20 (trên cấp báo động 1 là 20cm). Vì vậy, người dân sinh sống 2 bên ven sông Chảy cần đề phòng ngập úng hoa màu, cây trồng ở vùng thấp; đồng thời cần theo dõi sát diễn biến của lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Cũng từ sáng sớm nay 30/7 nước lũ trên sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai lên nhanh làm ngập một số diện tích rau màu của người dân gieo trồng ven sông. Nước sông Hồng dâng cao làm cản trở thi công kè bờ sông Hồng chống sạt lở đường sắt Lào Cai - Hà Nội ở khu vực xã vạn Hòa (thành phố Lào Cai) và tàu thuyền vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tiểu ngạch vận chuyển qua sông Hồng ở các cửa khẩu phụ, lối mở qua biên giới tại địa phận huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Đây là trận lũ lớn thứ 2 trên sông Hồng ở tỉnh Lào Cai, tính từ đầu mùa mưa lũ năm 2016 tới nay.

Còn trên bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi ngày hôm nay cho biết, nhiều khả năng năm nay các tuyến sông ngòi lớn qua địa bàn Lào Cai như sông Hồng, sông Chảy sẽ xuất hiện lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Khuyến cáo các địa phương, đặc biệt là người dân sinh sống hai bên sông cần chủ động đề phòng, theo dõi sát diễn biến mưa lũ trong thời gian tới.

Phạm Ngọc Triển